Máy bay Tân Tây Lan phải quay về vì Trung Quốc không cho phép hạ cánh

11 Tháng Hai, 2019 | Tin thế giới
Một chiếc máy bay của Hãng hàng không Air Tân Tây Lan. Photo Courtesy:. REUTERS/Kamil Krzaczynski/File Photo

Một máy bay chở khách từ Auckland đến Thượng Hải buộc phải quay trở lại sau khoảng 5 giờ trên không vì không được phép hạ cánh.

Chuyến bay NZ289 chở khoảng 270 hành khách rời Auckland khoảng nửa đêm 9.2 đã phải trở lại vào khoảng 10h sáng 10.2 vì không được phép hạ cánh ở Trung Quốc, theo Channel News Asia.

Thông báo của hãng Air Tân Tây Lan cho hay: “Về mặt chuyên môn, máy bay của hãng không được sự cho phép từ cơ quan quản lý tại Trung Quốc để hạ cánh xuống quốc gia này”.

Sau khi trở về Auckland, hãng hàng không nhắn tin cho hành khách thông báo chuyến bay bị lùi lại và sẽ khởi hành vào tối 10.2.

Nhiều hành khách bày tỏ sự bức xúc trên mạng xã hội. Một người đăng bức ảnh bản đồ lộ trình bay trên Twitter cho thấy họ phải bay vòng qua Papua New Guinea. “Tôi vừa trải qua cấp độ mới về những điều tồi tệ của Trung Quốc. Giữa chừng chuyến bay từ  Auckland đến Thượng Hải, phi công thông báo với chúng tôi rằng chính quyền Trung Quốc không cho phép máy bay hạ cánh, vì vậy chúng tôi phải quay lại”, hành khách cho hay. 

Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa đưa ra bình luận về sự việc. Cơ quan quản lý hàng không dân dụng của nước này cũng từ chối trả lời khi phóng viên của Reuters liên hệ.

Tổng hợp