Mexico phát hiện 17 thi thể bị thiêu cháy gần biên giới Mỹ

11 Tháng Một, 2019 | Tin thế giới
Tamaulipas đã trở thành một trong những bang bạo lực nhất ở Mexico. Photo courtesy: Reuters

Ngày 10.1, cảnh sát Mexico phát hiện 20 thi thể, trong đó có 17 thi thể bị thiêu cháy ở thành phố giáp với biên giới Mỹ.

New York Times đưa tin, một quan chức an ninh Mexico cho biết, nhà chức trách Mexico ngày 9.1 tìm thấy 20 thi thể gần TP Nuevo Laredo, bang Tamaulipas, giáp biên giới với Mỹ. Trong số 20 thi thể, có 17 thi thể bị thiêu cháy. Ngoài ra, 5 chiếc xe bị đốt cháy cũng được tìm thấy gần các thi thể ở thị trấn Miguel Aleman, phía Bắc bang Tamaulipas.

Khả năng đây là hậu quả của các vụ thanh toán giữa các băng đảng tranh dành địa bàn và thanh toán lẫn nhau, theo Reuters.

Tamaulipas đã trở thành một trong những bang bạo lực nhất ở Mexico, bao trùm bởi những vụ thanh toán giữa các băng đảng buôn bán ma túy, tống tiền và nạn buôn người. Số vụ giết người ở Mexico đã tăng vọt trong những năm gần đây khi tình trạng bạo lực liên quan đến các băng đảng ma túy ngày càng nghiêm trọng.

Tháng 10 năm ngoái, 19 thi thể đã được phát hiện trên một cánh đồng ở bang Jalisco, tây Mexico. Trước đó hai tháng, cảnh sát tìm thấy 8 thi thể trên đường phố thị trấn nghỉ dưỡng Cancun, đông nam Mexico, nơi cũng đang chứng kiến tình trạng bạo lực gia tăng.

Hơn 200.000 vụ giết người đã xảy ra ở Mexico kể từ khi chính phủ triển khai quân đội đối phó với các băng đảng ma túy lớn từ năm 2006, tạo nên làn sóng bạo lực chưa từng có.

Tổng hợp