Mỹ lên tiếng cảnh cáo Trung Quốc không gây căng thẳng vùng không phận quốc tế

29 Tháng Năm, 2014 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

 
Một chiến đấu cơ SU-27 của Trung Quốc bay trên biển tranh chấp. Photo Courtesy: Reuters

 

Sau khi Nhật Bản lên tiếng cáo buộc Bắc Kinh về “các hành động nguy hiểm” trên vùng biển tranh chấp, Mỹ cũng đã lên tiếng dằn mặt Trung Quốc về việc không nên gây thêm căng thẳng trong khu vực này.

 

Phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki nói rằng chính quyền Washington không chấp nhận vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Trung Quốc trên bầu trời biển Hoa Đông và yêu cầu Trung Quốc không áp dụng ADIZ.

 

Ngoài ra bà Psaki còn nhấn mạnh Trung Quốc phải hợp tác với các nước khác để thực hiện các biện pháp xây dựng lòng tin, bao gồm các kênh liên lạc khẩn cấp để tránh nguy cơ và giảm căng thẳng.

 

Hồi cuối tuần qua, Nhật Bản đã cáo buộc Trung Quốc đã cho máy bay quân sự của nước này tiếp cận gần một máy bay trinh sát OP-3C của Nhật, ở khoảng cách chỉ 30 m, trên vùng biển nơi vùng nhận dạng phòng không của 2 nước bị chồng lấn.

 

Tuy nhiên Bắc Kinh đã đáp trả lại bằng cách cáo buộc Nhật đã cho 2 máy bay đi vào vùng ADIZ của Trung Quốc. Trung Quốc cho rằng hành động này đã  “can thiệp vào cuộc tập trận hải quân chung giữa Trung Quốc và Nga”, khi một thông báo cấm bay đã được phát đi.

 

Căng thẳng giữa Nhật và Trung Quốc gia tăng nghiêm trọng trong thời gian qua do Bắc Kinh đòi chủ quyền quần đảo Senkaku mà Nhật đang kiểm soát và quản lý. Hồi tháng 11.2013, Trung Quốc leo thang căng thẳng khi thành lập ADIZ trên biển Hoa Đông, bao trùm quần đảo Senkaku.