Mỹ, Nga, Israel lần đầu tiên họp ba bên về tình hình Trung Đông

24 Tháng Sáu, 2019 | Tin thế giới
Ông John Bolton, cố vấn an ninh của tổng thống Mỹ (T) và thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Jerusalem, ngày 23/06/2019. Photo Courtesy: Reuters

Các cố vấn an ninh của ba quốc gia, Mỹ, Nga, Israel họp ngày 24/06/2019 tại Jerusalem để thảo luận về tình hình Trung Đông. Đây là một cuộc họp ba bên chưa từng thấy từ trước đến nay.

Thông tín viên RFI, Michel Paul, tường thuật từ Jerusalem :

Đây là một cuộc họp ba bên chưa từng có ở Jerusalem, một sự kiện được xem là lịch sử, và thủ tướng nước chủ nhà Israel là ông Netanyahu đã nói đến một giai đoạn quan trọng để bảo đảm ổn định ở Trung Đông trong thời kỳ hỗn loạn này.

Cố vấn an ninh Mỹ John Bolton, cố vấn Nga Nikolaï Patrouchev và cố vấn Israel Meir Ben Shabbat, theo dự kiến ban đầu, sẽ bàn về nỗ lực của Iran muốn quân đội đóng chốt ở Syria, nhưng với những diễn biến mới, căng thẳng Mỹ – Iran ở vùng Vịnh sẽ là chủ đề ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự.

Đối với thủ tướng Netanyahu, cuộc họp diễn ra tại Jerusalem là dấu hiệu cho thấy vị thế của Israel trên chính trường quốc tế được tăng cường.

Đối với cố vấn Mỹ John Bolton, tình hình trong vùng khiến hợp tác với Israel thêm quan trọng. Sau cuộc họp với thủ tướng Israel, ông Bolton đã nhấn mạnh : Iran cũng như bất kỳ quốc gia thù nghịch nào khác, không nên xem sự thận trọng, thái độ kín đáo của Mỹ là dấu hiệu của sự yếu đuối. Không ai cấp cho Iran giấy phép săn bắn trong vùng, và Iran sẽ không bao giờ có được vũ khí hạt nhân, chống lại Mỹ cũng như phần còn lại của thế giới ».

Còn cố vấn Nga Nikolaï Patrouchev thì khẳng định là Iran hiện diện ở Syria là do lời mời của chính quyền hợp pháp ở Damas, cho nên ông nhấn mạnh là « phải tính đến quyền lợi của Iran ».

Cuộc họp an ninh về vùng Cận Đông mở ra tại Israel vào lúc Hoa Kỳ chuẩn bị công bố vế kinh tế của kế hoạch hòa bình cho vùng Cận Đông nhân một hội nghị được tổ chức trong hai ngày 25-26/06/2019 tại Bahrein.

Mang tựa đề « Từ hòa bình đến thịnh vượng », kế hoạch do ông Jared Kushner, con rể của tổng thống Mỹ soạn thảo, dự trù huy động 50 tỷ đô la trong 10 năm để phát triển kinh tế của vùng lãnh thổ Palestine và các quốc gia lân cận. Dự án hàng đầu là tạo ra một hành lang nối Dải Gaza với Cisjordanie, hai vùng lãnh thổ của Palestine cách nhau vài chục km.

Phía Palestine đã bác bỏ kế hoạch này, cho rằng một kế hoạch hòa bình cho vùng phải ưu tiên cho vế chính trị hơn là kinh tế. Họ đồng thời tố cáo chính quyền Trump là muốn chôn vùi ý muốn của người Palestine về một quốc gia độc lập.