Mỹ nghi ngờ mối quan hệ giữa người đẹp tóc đỏ mới bị bắt và cựu đại sứ Nga

20 Tháng Bảy, 2018 | Tin thế giới
Maria Butina đối mặt án tù 15 năm nếu bị kết tội. Ảnh: Reuters.

Maria Butina, người đẹp tóc đỏ Nga bị cáo buộc làm gián điệp, bị các thẩm phán liên bang Mỹ nghi sử dụng tình dục để trà trộn vào các nhóm chính trị, hãng AP đưa tin ngày 19.7.

Trước đó, truyền thông Mỹ khẳng định người phụ nữ 29 tuổi này đã xây dựng mối quan hệ gần gũi với đảng Cộng hòa và là một người ủng hộ súng đạn nhiệt tình.

Theo các công tố viên liên bang Mỹ ngày 18.7, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã phát hiện Butina ăn tối riêng với một quan chức Nga bị nghi ngờ hoạt động gián điệp vài tuần trước khi người này rời khỏi Mỹ vào tháng 3. Butina còn bị tình nghi có liên lạc với những người bị các nhà điều tra Mỹ cho là nhân viên Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) – hậu thân của Ủy ban An ninh Quốc gia (KGB), cơ quan mật vụ thời Liên Xô.

Cụ thể trong phiên tòa ở Washington DC hôm 18.7, Erik Kenerson, trợ lý luật sư Mỹ, đã đưa ra hình ảnh cuộc gặp giữa hai người để làm bằng chứng cho thấy Butina có liên lạc với các quan chức ngoại giao hoặc lãnh sự và bắt buộc phải bị giam giữ trong khi chờ xét xử nếu không, cô này có thể trốn vào đại sứ quán Nga hoặc lên xe ngoại giao Nga rời khỏi Mỹ.

Khi bị bắt hôm 15.7, Butina dường như đang lên kế hoạch rời khỏi Washington và có thể là rời khỏi Mỹ, vì căn hộ đầy ắp các hộp chuyền đồ và Butina đã chuyển tiền sang Nga trong vài ngày gần đây.

Tuy nhiên, trong phiên tòa này ông Robert Driscoll, luật sư của Butina, đã cố gắng hạ thấp ý nghĩa cuộc gặp với cựu đại sứ Nga. Ông biện luận cuộc gặp diễn ra “tại buổi chiếu phim do một nhóm văn hóa Nga tổ chức ở Washington”. Ông cũng nói thêm Kislyak đã kết thúc nhiệm kỳ đại sứ tại Mỹ từ tháng 8 năm ngoái.

Thẩm phán Deborah Robinson đồng ý với công tố viên và ra phán quyết hôm thứ tư rằng Butina sẽ bị giam giữ trong lúc chờ xét xử. Cô bị cáo buộc tội hoạt động trái phép trên đất Mỹ với vai trò là điệp viên nước ngoài và âm mưu chống lại chính phủ Mỹ. Án tù tối đa dành cho cô là 15 năm. Butina phủ nhận mọi cáo buộc.

Theo BBC, Butina quê gốc ở Siberia, tới Mỹ bằng visa sinh viên theo học tại ĐH America. Tuy nhiên, các công tố viên Mỹ khẳng định trong hồ sơ tòa án rằng việc học của Butina chỉ là vỏ bọc cho hoạt động gián điệp.

Cũng theo các công tố viên, Butina sử dụng quan hệ cá nhân với một chính trị gia Mỹ mà cô sống chung để phục vụ các hoạt động gián điệp cho Nga. Giới chức Mỹ khẳng định Butina đã sử dụng tình dục để được chính trị gia Mỹ nói trên, người được xác định là “đối tượng Mỹ số 1” trong hồ sơ tòa án, đưa vào một tổ chức lợi ích đặc biệt.

Hồ sơ tòa án không tiết lộ danh tính của “đối tượng Mỹ số 1” cũng như tổ chức lợi ích đặc biệt nói trên. Các công tố viên Mỹ còn nói rằng họ nghi ngờ Butina vì những tin nhắn của cô với một quan chức Nga. Theo đó, những tin nhắn bị FBI phát hiện này đã cho thấy quan chức Nga so sánh Butina với Anna Chapman – một nữ điệp viên Nga bị bắt vào năm 2010 nhưng được trả tự do theo một thỏa thuận trao đổi tù nhân.

“Những người ngưỡng mộ cô đã xin chữ ký của cô chưa? Cô đã sánh ngang với Anna Chapman” – hồ sơ tòa án trích dẫn một tin nhắn cho biết.

Cũng theo các công tố viên Mỹ, Butina và quan chức Nga nói trên nhắn tin trực tiếp cho nhau trên mạng xã hội Twitter, trong đó có cuộc trao đổi diễn ra một tháng trước bầu cử Mỹ năm 2016 khi Butina nhắn rằng cô hiểu “mọi việc phải được tiến hành một cách âm thầm và cẩn trọng”.

Cả 2 tiếp tục nhắn tin qua lại ngày 20-1-2017, ngày ông Donald Trump tuyên thệ nhậm chức, và Butina gửi quan chức này một tấm ảnh cô chụp gần Điện Capitol hôm đó. Ngay sau đó, khi được quan chức Nga khen ngợi, Butina đã nhắn lại rằng “Tôi đã có những người thầy giỏi!”.

Giới chức Mỹ không tiết lộ danh tính của quan chức Nga nói trên. Tuy nhiên, những thông tin trong hồ sơ tòa án trùng khớp với mô tả về Alexander Torshin – từng là thành viên cơ quan lập pháp Nga, hiện là một quan chức cấp cao của Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga, theo AP.

Tổng hợp