Mỹ ngưng các hoạt động tập trận với Thái Lan

24 Tháng Năm, 2014 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

 

Quân đội Thái Lan bắt giữ một người biểu tình tại Tượng đài Chiến thắng ở Bangkok. Photo Courtesy: Reuters

 

Các hoạt động tập trận đang diễn ra tại Thái Lan đã bị Mỹ hủy bỏ sau khi quân đội tiến hành đảo chính và lên nắm chính quyền.

 

Theo AP, các hoạt động giữa hải quân Mỹ cùng hải quân 8 nước nhằm tăng cường hợp tác các nước trong khu vực. Cuộc tập trận ước tính có sự tham gia của 700 lính Mỹ, bắt đầu hôm 19.5 và dự kiến kết thúc vào ngày 27.5 tới.

 

Chuẩn đô đốc John Kirby, người phát ngôn Lầu Năm Góc nói rằng: “Dù chúng tôi có quan hệ quân sự lâu dài và hữu ích với Thái Lan nhưng những nguyên tắc dân chủ và luật pháp của Mỹ yêu cầu chúng tôi phải xem xét lại việc hỗ trợ và các hợp tác quân sự với nước này”.

 

Ông John Kirby cho biết Mỹ cũng sẽ cho hoãn chuyến thăm của Tư lệnh Thái Bình Dương Harry Harris dự kiến trong tháng 6 này.

 

Trước đó chính quyền Washington cũng đã tuyên bố tạm ngừng khoản viện trợ quân sự trị giá 3.5 triệu Mỹ kim cho Thái Lan. Mỹ cũng đang xem xét các khoản còn lại trong tổng lượng viện trợ trị giá 10.5 triệu Mỹ kim vào năm ngoái để tiếp tục cắt giảm.

 

Hôm 24.5, chính quyền quân sự Thái Lan đã tiến hành giải tán Thượng viện và trao toàn bộ quyền lập pháp cho Tư lệnh Lục quân kiêm Thủ tướng tạm quyền, Tướng Prayuth Chan-ocha.

 

Trong ngày hôm nay 25.5, quân đội triệu tập tổng biên tập của 18 tờ báo tiếng Thái và tiếng Anh hàng đầu ở Thái Lan tới Câu lạc bộ Quân đội ở Bangkok để nghe chỉ thị về phương pháp đưa tin.

 

Ngoài ra, quân đội còn ra lệnh cho hàng chục nhà hoạt động, học giả và phóng viên có tiếng nói tới trình diện nhằm vô hiệu hóa những lời phê bình và nguy cơ bị dư luận phản đối về cuộc đảo chính.

 

Cho đến nay, quân đội đã bắt giữ ít nhất 100 người, trong đó hầu hết là các chính trị gia. Đại tá

Weerachon Sukondhapatipak, người phát ngôn quân đội Thái Lan cho biết tất cả những người này đều được đối xử tử tế và mục đích của quân đội là đạt được một thỏa hiệp về chính trị.

 

Ông Weerachon cho biết quân đội tịch thu điện thoại của tất cả những người bị tạm giữ vì không muốn họ liên lạc ra bên ngoài để “họ có thời gian tĩnh tâm và suy nghĩ”.

 

Tổng hợp