Mỹ sắp đưa ra chiến lược tiêu diệt Nhà nước Hồi giáo IS

07 Tháng Chín, 2014 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

 

Con đập Haditha, lớn thứ hai ở Iraq, là nguồn cấp nước và điện năng quan trọng trong khu vực. Photo Courtesy: NYT

 

Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố Washington sẽ mở chiến dịch tấn công tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).

 

Trong cuộc trả lời phỏng vấn của mình với hãng truyền hình NBC, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết Mỹ “sẽ bắt đầu tấn công” IS. Lời tuyên bố này được đưa ra trước ngày lễ kỷ niệm 13 năm sự kiện 11.9.2001.

 

Ông Obama nhấn mạnh: “Đây không giống với cuộc chiến Iraq. Đây chỉ tương tự các chiến dịch chống khủng bố mà chúng ta đã liên tục thực hiện trong 5, 6, 7 năm qua”. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thêm, chiến lược sẽ không chỉ có sự tham gia của Mỹ mà sẽ là một liên minh quốc tế.

 

Tuy nhiên, ông Obama cũng cho biết chiến dịch lần này không có sự tham gia của lực lượng bộ binh. Tổng thống tin rằng nước Mỹ, với sự trợ giúp của đối tác trong khu vực, sẽ có thể quét sạch tất cả các tổ chức khủng bố.

 

Trong khi đó trong cuộc họp Quốc hội vào ngày 10.9, ông Obama dự định đề xuất các hành động cụ thể mà theo ông là được lên kế hoạch nhằm “làm suy giảm sức mạnh và cuối cùng là tiêu diệt” nhóm khủng bố IS, những kẻ đang chiếm đóng và gây ảnh hưởng trên một vùng rộng lớn ở Iraq và Syria.

 

Tổng thống Obama cũng hy vọng Quốc hội sẽ thông qua việc đầu tư thêm 500 triệu Mỹ kim để trang bị và huấn luyện các tay súng nổi dậy thân phương Tây ở Syria.

 

Tuyên bố về việc công khai chiến lược chống IS được Obama đưa ra sau khi quân đội Mỹ mở cuộc không kích lực lượng IS ở khu vực gần đập Haditha, phía tây Iraq, nhằm ngăn cản nhóm gây thêm những mối đe dọa mới tới vị trí trọng yếu này.

 

Cuộc tấn công đánh vào một sở chỉ huy, phá hủy nhiều xe bọc thép, hai khẩu pháo phòng không. Đây là đợt công kích  mạnh mẽ nhất của Mỹ kể từ khi ông Obama thông qua chiến dịch dội bom quân khủng bố IS hồi đầu tháng 8. Khoảng 130 cuộc không kích đã được thực hiện kể từ đó đến nay. 

 

Sau khi quyết định tăng cường các cuộc tấn công vào Nhà nước Hồi giáo IS, ông Obama đã nhận được sự ủng hộ của một số chính khách, trong đó có Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện. Bà Dianne Feinstein nói với CNN rằng: “Cho dù chậm trễ nhưng bây giờ ông ấy sẽ làm”.

 

Ngoài ra Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mike Rogers cũng lặp lại ý của Feinstein, “Đây là tuyên bố cứng rắn nhất mà chúng ta được nghe từ tổng thống, đó là điều tốt bởi quân khủng bố IS là một mối nguy hại”.

 

Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều ủng hộ. Thượng nghị sĩ Marco Rubio từ Floria vẫn chỉ trích ông Obama vì không hành động nhanh chóng và quyết liệt.

 

Kể từ đầu tháng 8, Mỹ đã tiến hành hơn 130 cuộc không kích để ủng hộ các lực lượng Iraq và người Kurd nhằm chiến đấu với IS ở miền bắc Iraq.

 

Chỉ riêng trong ngày 7.9, quân đội Mỹ đã tiến hành 5 cuộc tấn công liên quan tới các máy bay ném bom và chiến đấu, và hỗ trợ các lực lượng an ninh Iraq, các bộ tộc Sunni nhằm bảo vệ đập Haditha, một nguồn năng lượng quan trọng tại Iraq.

 

Tổng hợp