Nai Yin Xue đã ra tòa án Auckland và bị truy tố về tội giết người

10 Tháng Ba, 2008 | Tin thế giới

Sau đó, Xue được đưa tới tòa án trung cấp Auckland để bị buộc tội giết người. Công tố viện cho biết họ đã hủy bỏ không truy tố tội danh bắt cóc vì xét rằng khó thành công buộc tội một người cha bắt con khi ông ta đem bé Qian –còn gọi là Pimpkin do mặc áo của nhãn hiệu Pumpkin Patch– từ Aukland sang Melbourne và bỏ rơi con gái trong nhà ga xe lửa Melbourne.

 

Đứng trước tòa, Nai Yin Xue mặc cái áo thun màu trắng đã không tỏ ra xúc động và gật đầu chào tòa khi quan tòa ra lệnh trở lại tòa vào ngày 19 tháng 3 tới đây. Chỗ dành cho công chúng trong tòa đầy ắp người xem.

 

Luật sư của Xue nói ông chưa nghĩ đến việc xin tại ngoại cho thân chủ mình và cũng chưa có thì giờ nói chuyện với Xue, nhưng cho rằng sẽ xét đến ảnh hưởng của truyền thông qua việc đưa tin ầm ĩ vì sự kiện này có thể ảnh hưởng đến một phiên tòa làm sao xét xử cho công bằng đối với thân chủ của ông.

 

Một hành khách cùng đi trên chuyến máy bay của Xue cho biết Xue ngồi hàng ghế cuối cùng của hạng chót, bên cạnh có bốn cảnh sát chìm. Xue mặt cái áo Jacket rộng và dùng cái áo để che đôi tay bị còng của ông ta. Có nguồn tin cho hay ngoài bị còng tay, Xue còn bị xích chân.

 

Hành khách này cho rằng tình cờ bà cũng từ Atlanta trở về Auckland với nghi can giết vợ, nhưng theo bà câu chuyện bắt giữ Xue không phải được mọi người biết tới bởi trong thời gian này tại thành phố Atlanta cũng có một vụ án mạng khác còn  ly kỳ hơn nữa.

 

Tuy nhiên, một hành khách ngồi ghế hạng nhất nói bà có nghe tin chuyền miệng rằng trong máy bay có người nào đó đang được canh gác nghiêm nhặt vì lý do an ninh và bà nói rằng sự việc này làm cho một số hành khách đi trên máy bay không được thoải mái.

 

Nai Yin Xue đã được đưa về Tân Tân Lan chỉ 10 ngày sau khi bị bắt, một thủ tục trục xuất được xem là nhanh chóng.