Nam Dương tiếp tục hứng chịu động đất khiến nhiều nhà cửa bị san phẳng

09 Tháng Tám, 2018 | Tin thế giới
Binh lính Nam Dương đang chuyển lương thực cho nạn nhân vụ động đất ở Mataram, Nam Dương. Photo Courtesy: Reuters

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân trong các đống đổ nát sau các trận động đất liên tiếp ở đảo Lombok. Photo Courtesy: Reuters

Chưa đầy 2 tuần, đảo du lịch Lombok của Nam Dương hôm nay 9.8 tiếp tục hứng chịu trận động đất mạnh thứ 3 khiến con số thương vong, thiệt hại tiếp tục tăng.

Theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, trưa nay 9.8, một trận động đất mạnh 6,2 độ Richter tiếp tục làm rung chuyển đảo Lombok của Nam Dương, khiến nhiều tòa nhà đổ sập. Tâm chấn được xác định ở độ sâu khoảng 10km và không có nguy cơ gây sóng thần.

Reuters dẫn lời các nhân chứng cho biết, nhiều nhà cửa trên đảo đã bị đổ sập hoàn toàn sau trận động đất trưa nay bởi vốn bị hư hại nặng nề từ hai trận động đất trước.

Ông Sutopo Purwo Nugroho, phát ngôn viên Cơ quan Đối phó Thiên tai của Indonesia, cho biết: “Trận động đất rất mạnh. Kể từ Chủ nhật (sau trận động đất thứ hai) đến nay đã ghi nhận khoảng 355 dư chấn”.

“Mọi người đổ xô ra ngoài đường khi thấy động đất. Người dân ở đây vẫn còn bị ám ảnh. Nhiều tòa nhà đã bị hư hại nặng nề”, ông Sutopo nói.

Đây là trận động đất cường độ mạnh thứ 3 ở Lombok trong vòng chưa đầy 2 tuần qua. Gần đây nhất, trận động đất mạnh 6.9 độ Richter đã gây thiệt hại nặng nề cho hòn đảo du lịch nổi tiếng này của Indonesia.

Trong khi một quan chức địa phương nói rằng, số người chết trong trận động đất hôm 5.8 đã tăng lên 381 người, Hội Chữ Thập Đỏ và Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Indonesia cho biết, số người thiệt mạng mới được xác nhận là 131 người, nâng tổng số người thiệt mạng trong 3 trận động đất gần đây ở Lombok lên gần 150 người.

Lombok là đảo cách đảo Bali khoảng 40km về phía đông và cũng là nơi thu hút khách du lịch quốc tế.