Nam Dương tìm thấy thêm hộp đen máy bay rơi xuống biển

15 Tháng Một, 2019 | Tin thế giới
Nam Dương tìm thấy thêm hộp đen máy bay rơi xuống biển. Photo Courtesy: Reuters

Hộp đen thứ hai là thiết bị ghi âm buồng lái của máy bay Lion Air rơi xuống biển, khiến toàn bộ 189 người thiệt mạng.

Theo Thứ trưởng Bộ Hàng hải Nam Dương Ridwan Djamaluddin, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã thông báo với Bộ về việc tìm thấy chiếc hộp đen này. Ông cho biết, trong quá trình tìm kiếm chiếc hộp đen, lực lượng cứu hộ cũng tiếp tục tìm thấy thêm các phần thi thể dưới đáy biển.

Thiết bị ghi âm buồng lái là một trong hai thiết bị vẫn được gọi là hộp đen của máy bay, có chứa những thông tin quan trọng cho việc điều tra nguyên nhân gây tai nạn.

Chuyến bay JT610 của Lion Air rơi xuống biển chỉ 13 phút sau khi cất cánh từ Jakarta ngày 29.10, khiến toàn bộ 189 người trên máy bay thiệt mạng. Đây là thảm họa hàng không tồi tệ nhất của Nam Dương kể từ năm 1997.

Trước khi phi cơ lao xuống biển, phi công đã xin phép đài không lưu cho quay trở lại sân bay. Máy bay được xác định va chạm mặt nước với tốc độ ít nhất là 1.000 km/h, khiến phi cơ vỡ nát và thi thể các nạn nhân không còn nguyên vẹn. Lực lượng cứu hộ đưa về bờ 196 túi đựng các mảnh thi thể, trong đó 79 nạn nhân đã được nhận dạng và đưa về cho gia đình mai táng.

Hộp đen đầu tiên ghi dữ liệu chuyến bay được thợ lặn phát hiện hôm 1.11 trong tình trạng hư hỏng nặng, buộc các nhà điều tra áp dụng cách đặc biệt để lấy thông tin. Lion Air bồi thường 102.058 USD cho gia đình của mỗi nạn nhân trên chuyến bay xấu số.

Theo báo cáo ban đầu, các nhà điều tra cho biết Lion Air vẫn đưa máy bay vào khai thác dù chưa khắc phục được một vấn đề ở hệ thống đo tốc độ, nhiều ngày trước vụ tai nạn thảm khốc. Báo cáo cũng cho biết các phi công đã phải vật lộn với hệ thống giảm tốc của máy bay khi yêu cầu được quay lại sân bay chính ở Jakarta.

Tổng hợp