Nga chuyển 300 tấn hàng viện trợ cho Venezuela

19 Tháng Hai, 2019 | Tin thế giới
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro chủ trì cuộc họp ở Caracas, Venezuela, hôm 18.2.2019. Miraflores Palace/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS – THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Truyền thông địa phương ngày 18/2 dẫn lời Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết Nga sẽ chuyển 300 tấn hàng viện trợ nhân đạo cho Venezuela.

RIA Novostingày 18/2 dẫn lời Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro nói: “Chúng tôi nhận được hàng viện trợ nhân đạo mỗi ngày. 300 tấn hàng viện trợ nhân đạo của Nga ngày 19.2 sẽ tới sân bay quốc tế Caracas một cách hợp pháp”.

Ông Maduro khẳng định Venezuela là một quốc gia dân chủ và có chủ quyền. Ngay trong việc nhận viện trợ, Caracas có quyền lựa chọn sự giúp đỡ từ quốc gia nào và nước ngoài không nên can thiệp vào vấn đề này.

“Chúng tôi có thể nhận sự giúp đỡ từ bạn hữu, và từ chối kẻ thù. Venezuela là một quốc gia có chủ quyền và tôi thấy rằng điều đó hoàn toàn hợp lý.

Còn ở biên giới, những người lính biên phòng của chúng tôi sẽ bảo vệ đất nước và không cho phép bất kỳ sự xâm nhập bất hợp pháp nào vào trong lãnh thổ” – ông Maduro cho biết.

Maduro cho biết số hàng viện trợ này chủ yếu là các nhu yếu phẩm và sản phẩm y tế. Chính phủ Venezuela nhận viện trợ nhân đạo từ một số quốc gia như Nga, Cuba, Trung Quốc và các tổ chức quốc tế để giải quyết những vấn đề cấp bách cho người dân, trong khi kiên quyết từ chối hàng viện trợ do Mỹ cung cấp.

Vấn đề viện trợ nhân đạo đang là tâm điểm một cuộc đối đầu mới giữa Tổng thống Maduro và thủ lĩnh đối lập Juan Guaido.

Vị Tổng thống tự xưng nhấn mạnh hôm 17/2 rằng chậm nhất đến ngày 23/2, các đoàn xe viện trợ nhân đạo của Mỹ phải được thông quan và tiếp cận đến người dân đang cần chúng.

Ông Guaido kêu gọi người dân cả nước xuống đường biểu tình. Hành động này nhằm cứu vớt cho 300.000 người Venezuela đang lay lắt và đối diện hiểm nguy vì thiếu lương thực, nhu yếu phẩm.

Tuy nhiên, việc ông Maduro khẳng định hàng viện trợ của Nga sẽ đến vào ngày 20/2 và trực tiếp có mặt tại Caracas đã phần nào cho thấy sự thắng thế của Tổng thống Maduro.

Ông Maduro chỉ trích các gói hàng viện trợ này chỉ là phương tiện để Washington tiếp tục tạo ra những hỗn loạn và mâu thuẫn ở Venezuela. Ông Maduro chỉ trích việc Washington cần làm nhất vào lúc này là gỡ bỏ các rào cản thương mại, các lệnh cấm vận và trả lại cho chính phủ Venezuela quyền tiếp cận với số tài sản đang bị đóng băng của họ.

Tổng hợp