Nga tố Israel gài bẫy khiến Syria bắn nhầm vào trinh sát cơ Il-20

18 Tháng Chín, 2018 | Tin thế giới
Một tiêm kích F-16 của Không quân Israel. Photo Courtesy: Reuters

Nga thừa nhận chiếc trinh sát cơ chở 15 người của nước này bị bắn hạ bởi tên lửa S-200 của đồng minh Syria, nhưng lỗi do Israel.

Theo phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói trong cuộc họp báo ngày 18.9 rằng, máy bay trinh sát Ilyushin-20 của nước này bị bắn rơi bởi hệ thống phòng không Syria trên Địa Trung Hải sau khi bị các tiêm kích F-16 của Israel lợi dụng làm bình phong.

Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nêu rõ: “Máy bay trinh sát Il-20 gặp nạn trên Địa Trung Hải do trúng hỏa lực phòng không của quân đội Syria khiến 15 người thiệt mạng, nhưng Israel là nguyên nhân chính trong thảm kịch này”.

Cũng theo ông Konashenkov, 4 tiêm kích F-16 của Không quân Israel đã tiến hành một cuộc không kích với bom dẫn đường nhằm vào các cơ sở của Syria tại tỉnh Latakia lúc 22h ngày 17.9.

Quân đội Nga cho biết trinh sát cơ Il-20 của họ và khinh hạm Auvergne của Pháp đều xuất hiện gần biên đội F-16 này của Israel vào thời điểm đó.

Tuyên bố có đoạn: “Phi công Israel đã lợi dụng trinh sát cơ Nga như một bình phong để giấu mình và khiến nó bị nhắm vào bởi lực lượng phòng không Syria. Hậu quả là chiếc Il-20, vốn có tiết diện radar lớn hơn nhiều so với F-16, đã bị bắn rơi bởi một quả tên lửa S-200”.

Tuyên bố được Bộ Quốc phòng Nga đưa ra sau những thông tin hỗn loạn ban đầu về nguyên nhân khiến chiếc trinh sát cơ Il-20 mất tích trên vùng biển ngoài khơi Địa Trung Hải, cách căn cứ Hmeymim của Nga ở Latakia, Syria khoảng 35 km vào tối 17/9. Thông tin ban đầu do Nga công bố cho thấy chiếc máy bay chở 14 người.

Một quan chức quốc phòng giấu tên của Mỹ nói với CNN rằng lực lượng phòng không Syria đã vô tình bắn trúng chiếc trinh sát cơ của Nga khi khai hỏa ngăn chặn một đợt không kích của chiến đấu cơ Israel nhắm vào mục tiêu ở Latakia.

Quân đội Nga cho hay chiếc Il-20 gặp nạn cùng thời điểm 4 tiêm kích Israel phóng tên lửa tấn công các mục tiêu quân sự ở Latakia. Chính phủ Syria sau đó cũng ra thông báo cho rằng chính Israel đã khơi mào đòn tấn công, buộc lực lượng phòng không của họ phải đáp trả. Tel Aviv từ chối bình luận về cáo buộc này.

Mỹ phát hiện ra sự cố sau khi quân đội Syria phát tín hiệu tìm kiếm cứu nạn khẩn cấp trên tần số vô tuyến quốc tế. Mỹ sau đó nhận được thông tin về loại máy bay và tình huống dẫn đến sự cố từ một nước thứ ba, nhiều khả năng là Nga, nước biết chính xác loại máy bay bị bắn hạ.

Đây được coi là sự cố bắn nhầm đầu tiên giữa lực lượng phòng không Syria và quân đội Nga, kể từ khi Mạc Tư Khoa phát động chiến dịch quân sự ở quốc gia Trung Đông này từ năm 2015.

Nga chỉ triển khai duy nhất một chiếc Il-20 hoạt động thường trực ở Syria để thu thập thông tin tình báo và xây dựng bản đồ chiến trường, nên sự cố này được đánh giá là một tổn thất lớn đối với năng lực tác chiến của quân đội Nga tại đây.

Tổng hợp