Nga tuyên bố đã đánh bại hoàn toàn tổ chức IS khỏi lãnh thổ Syria

07 Tháng Mười Hai, 2017 | Tin thế giới
Đại tướng Valery Gerasimov trao đổi với Tổng thống Putin và Tổng thống Assad khi lãnh đạo Syria tới Sochi hôm 20.11.2017. Photo Courtesy: Reuters

Syria đã được giải phóng hoàn toàn khỏi Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), mọi phần tử khủng bố của IS trên đất Syria đều đã bị tiêu diệt.

Đây là tuyên bố của Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng LB Nga, Đại tướng Valery Gerasimov trong cuộc họp báo thường niên dành cho tùy viên quân sự nước ngoài diễn ra ngày 6.12, tại Mạc Tư Khoa.

Ông Valery Gerasimov nhấn mạnh: “Như vậy, đến thời điểm hiện tại, không còn vùng lãnh thổ nào ở Syria bị IS kiểm soát nữa”. Cũng theo lời ông Gerasimov đã có 1,000 điểm dân cư đã được giải phóng và các đường giao thông chính đã được thiết lập lại

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cũng đã báo cáo Tổng thống Valdimir Putin về việc IS đã bị đánh bại hoàn toàn ở cả hai bờ sông Eupharate.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng xác nhận thông tin nêu trên khi khẳng định: “Một số khu vực giao tranh tách biệt vẫn tồn tại, nhưng nhìn chung, chiến dịch quân sự tại thời điểm này và trên vùng lãnh thổ này đã kết thúc. Tôi nhấn mạnh rằng IS đã bị đánh bại hoàn toàn và chiến dịch chống khủng bố đã thắng lợi”.

Tuy nhiên, ông Putin cảnh báo rằng quá trình thiết lập lại hòa bình cho Syria là một nhiệm vụ khó khăn và đòi hỏi nhiều thời gian.

Nga hỗ trợ Syria trong cuộc chiến chống IS kể từ năm 2015 theo yêu cầu của Damascus và đây được xem là một trong những bước ngoặt quan trọng.

Tổng hợp