Ngân hàng ở Miến Điện bị đánh bom khiến hơn 20 người thương vong

22 Tháng Hai, 2018 | Tin thế giới
Bom phát nổ ở khu vực chi nhánh Ngân hàng Yoma, thành phố Lashio, Miến Điện ngày 21.2.

Một quả bom phát nổ hôm 21.2 tại một ngân hàng ở thành phố Lashio, phía bắc Miến Điện khiến ít nhất 2 người chết và làm bị thương 22 người khác.

Nguồn tin của Reuters cho hay, vụ nổ xảy ra khoảng 16h30 tại hai ngân hàng gần tòa nhà Bộ Y tế ở trung tâm của thành phố có 170 nghìn dân cư này. Vụ nổ đã làm 2 nhân viên nữ của ngân hàng thiệt mạng và 11 người khác bị thương.

Vụ nổ không chỉ gây thương vong lớn mà còn phá hủy nhiều ngôi nhà lân cận. Hiện chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm vụ này, giới chức địa phương đã phong tỏa hiện trường và tiến hành điều tra.

Theo AP, thông tin từ trang Facebook của Thống tướng Min Aung Hlaing – Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Miến Điện cho biết, các quan chức đang điều tra kẻ đứng sau vụ nổ.

Hình ảnh do Bộ Thông tin Miến Điện đăng tải cũng như trên các tài khoản mạng xã hội cho thấy vụ nổ gây thiệt hại đáng kể cho ngân hàng, đặc biệt là hai cửa ra vào. Các phương tiện đỗ bên ngoài ngân hàng cũng bị hư hỏng.

Các chuyên gia thuốc nổ của quân đội, đội ngũ y tế và cảnh sát địa phương đã có mặt tại hiện trường sau khi vụ nổ xảy ra.

Lashio là một trung tâm thương mại lớn, cách thành phố Yangon 900km về phía đông bắc và khoảng 140km về phía nam của khu vực đang diễn ra xung đột. Các nhóm nổi dậy có vũ trang chống chính phủ đang hoạt động tại khu vực xung đột có Quân đội Giải phóng Dân tộc Ta’ang (TNLA) và Quân đội liên minh dân chủ quốc gia (MNDAA) của người thiểu số Kokang.