Người biểu tình ngưng chiếm các phi trường ở Bangkok, nhưng chính trị Thái vẫn còn bất ổn

03 Tháng Mười Hai, 2008 | Tin thế giới

 

Sau khi Tòa án Hiến pháp tuyên bố giải tán đảng PPP của Thủ tướng Somchai Wongsawat và cấm ông hoạt động chính trị trong 5 năm, những người biểu tình mặc áo vàng đã rút lui khỏi hai phi trường SuvarnaBhumi và Mueang. Tướng Chavarat được chỉ định làm Quyền Thủ tuớng.

 

Việc chiếm giữ hai phi trường lớn nhất ở Thủ đô Bangkok trong 8 ngày đã làm đình trệ mọi chuyến bay ra vào Thái Lan, làm kỹ nghệ du lịch nước này bị ảnh hưởng nặng. Trong khi có những du khách chấp nhận việc họ phải ngủ lại ở phi trường hay khách sạn thêm 8 ngày, nhiều người tỏ ra rất tức giận vì bị kẹt do sự tranh chấp chính trị nội bộ Thái.

 

Có khoảng 350,000 du khách nước ngoài bị ảnh hưởng qua vụ chiếm giữ phi trường. Các người biểu tình tuyên bố thắng cuộc và tươi cười rút lui, xếp hàng xin chữ ký của các lãnh tụ biểu tình.

 

Tuy nhiên cựu Thủ tướng Somchai sau khi tuyên bố từ chức bởi phán quyết của tòa án và hiện đang ở thành phố Chiang Mai ở phía bắc Thái Lan, cho biết các dân biểu của đảng ông sẽ tụ họp lại để thành lập một chính phủ với những thành phần lãnh đạo mới.

Tòa án Hiến pháp này hồi tháng 9  vừa qua cũng đã giản tán chính phủ thân Thaksin của ông Samak Sundaravej.

Phe liên minh vì dân chủ PAD tuyên bố sẽ tiếp tục đấu tranh chống mọi đồng minh của ông Thaksin, nếu có.

Các quan sát viên cho rằng việc bao vây sân bay ngày càng bị người dân chê trách nên phán quyết của tòa án là cơ hội cho phe biểu tình rút lui trong thể diện bởi vì các chia rẽ xã hội dẫn tới căng thẳng chính trị thì vẫn còn đó.

Thủ lãnh liên minh PAD, ông Sondhi Limthongkul, tuyên bố hôm qua: “PAD sẽ quay trở lại nếu một chính quyền bù nhìn khác của Thaksin lên thay, hay bất cứ ai muốn tìm cách sửa Hiến pháp để qua mặt quyền lực của Hoàng gia”.

Một cựu thành viên nội các Thaksin đã nhận định rằng sẽ có nội chiến nếu như PAD cứ tiếp tục đòi có một chính phủ không do bầu cử dân chủ lập nên.

Việc bao vây các sân bay đã làm Thái Lan thiệt hại hàng chục tỷ đô la.  Có ít nhất sáu người thiệt mạng trong các đợt biểu tình sáu tháng qua.

Sau khi phi trường thôi bị chiếm đóng, chiếc máy bay đầu tiên đáp xuống Bangkok sau hơn một tuần vắng bóng sẽ là chuyến bay nội địa của hãng Thai Airways. Các chuyến bay quốc tế tới thủ đô Thái Lan dự tính sẽ được nối lại từ nửa đêm mai, nhưng còn phải mất vài ngày mọi hoạt động tại sân bay Suvarnabhumi mới có thể trở lại bình thường.

 

Người trở thành Quyền Thủ tướng Thái hiện nay là Phó Thủ tướng Chavarat Charnvirakul của chính phủ Somchai. Ông sẽ cầm quyền tới Thứ Hai tuần sau khi các dân biểu tiến hành bỏ phiếu bầu thủ tướng mới.

 

Có rất nhiều khả năng nhà lãnh đạo mới sẽ vẫn là một chính trị gia ủng hộ Thaksin, có thể là từ nội các cũ của Somchai. Nếu điều này trở thành sự thực thì những người biểu tình PAD sẽ lại sớm quay trở lại.

 

Thái Lan lâm vào khủng hoảng chính trị từ khi Thủ tướng Thaksin Shinawatra bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự không đổ máu năm 2006. Cuộc tổng tuyển cử cuối năm 2007 vốn được kỳ vọng nhiều, nhưng đã không giải quyết được cuộc khủng hoảng này sau khi một đảng gồm các đồng minh cũ của cựu Thủ tướng Thaksin giành chiến thắng và trở lại cầm quyền.