Người dân Tô Cách Lan từ chối ly khai

19 Tháng Chín, 2014 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

 

Người dân Tô Cách Lan ủng hộ ở lại với vương quốc Anh ăn mừng chiến thắng. Photo Courtes: Reuters

 

Kết quả kiểm phiếu cho thấy đa số cử tri Tô Cách Lan đã nói “không” với việc ly khai khỏi Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ái Nhĩ Lan. 

 

Sau khi kết quả của 31/32 đơn vị được công bố, Thủ hiến Scotland Alex Salmond đã thừa nhận đảng của ông đã thất bại trong chiếndịch vận động ly khai khỏi Vương quốc Anh.

 

Theo Reuters, kết quả kiểm phiếu cho thấy hơn một nửa người đi bỏ phiếu ủng hộ việc nước này ở lại với khối Liên hiệp Vương quốc Anh (UK).

 

Ông Salmond phát biểu sau khi kết quả được công bố rằng: “Đa số người Tô Cách Lan đến lúc này quyết định không trở thành một đất nước độc lập. Tôi chấp nhận phán quyết đó của người dân”.

 

Trước đó, Phó thủ hiến của Scotland Nicola Sturgeon cũng thừa nhận chiến dịch vận động ly khai khỏi Vương quốc Anh của bà có vẻ như đã thất bại.

 

Ước tính có tới 90% trong số 4.3 triệu cử tri Tô Cách Lan đã đi bỏ phiếu quyết định tương lai đất nước, một con số kỷ lục. Dù phe đòi độc lpaaj đã thất bại, bà Sturgeon khẳng định Tô Cách Lan đã thay đổi vĩnh viễn. Bà nói rằng: “Chúng tôi sẽ hợp tác với bất kỳ ai để đảm bảo Tô Cách Lan có thêm nhiều quyền tự trị”.

 

Trước đó chính phủ Anh đã cam kết sẽ trao thêm quyền tự trị về thuế và tài chính cho Tô Cách Lan nếu người dân nước này lựa chọn tiếp tục cuộc “hôn nhân” kéo dài 307 năm với vương quốc Anh.