Người Nga biểu tình phản đối can thiệp Ukraine

22 Tháng Chín, 2014 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

 

Dân Nga xuống đường biểu tình để phản đối sự can thiệp vào Ukraine. Photo Courtesy: Reuters

 

Hàng ngàn người dân Nga đã xuống đường hôm 21.4 để biểu tình phản đối việc chính phủ nước này tham gia vào tình trạng bất ổn tại Ukraine.

 

Cuộc biểu tình bất ngờ này đã thu hút khoảng hơn 50,000 cùng tham gia. Những người này đã mang theo biểu ngữ Không chiến tranh!” và “Hãy ngừng nói dối!”. Họ mang cả cờ Nga và Ukraine, đi từ Quảng trường Pushkin đến Sakharov Boulevard ở trung tâm Mạc Tư Khoa.

 

Không những thế nhiều cuộc biểu tình với những khẩu hiệu tương tự cũng tiếp tục xảy ra tại các tụ điểm khác của Nga và tại St Petersburg.

 

Các nhà tổ chức biểu tình cho biết họ ước tính có tới 50,000 người tham gia cuộc biểu tình này để tố cáo những gì họ gọi là “chính sách đối ngoại hiếu chiến” của Nga.

 

Theo hãng tin BBC nhận định đây được cho là cuộc biểu tình chống chiến tranh đáng chú ý đầu tiên của Nga kể từ khi các cuộc giao tranh bắt đầu  ở các vùng Donetsk và Luhansk, miền đông Ukraine hồi tháng Tư vừa qua.

 

Trước đó, Tư lệnh Tối cao của quân đội NATO, Tướng Philip Breedlove, mới đây cũng cảnh báo các lực lượng của Nga “vẫn còn ở Ukraine” và lệnh ngừng bắn ở miền đông chỉ mang tính “danh nghĩa”. Tuy nhiên, Mạc Tư Khoa phủ nhận những cáo buộc cho rằng Nga đang gửi binh sĩ hoặc cấp vũ khí cho phe ly khai.

 

Ông Breedlove cho biết số lượng đạn pháo bắn gần đây vẫn tương đương với khoảng thời gian trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực hôm 5.9.

 

Trong khi đó, vào hôm 22.9 Tổng thống Petro Poroshenko đã lên tiếng cảnh báo rằng Ukraine phải sẵn sàng tự vệ nếu lệnh ngừng bắn, nhằm chấm dứt cuộc giao tranh dài gần nửa năm với phe ly khai, thất bại.

 

Tổng hợp