Nhà báo Khashoggi nằm trong nhóm Nhân vật của năm do tờ Time bình chọn

12 Tháng Mười Hai, 2018 | Tin thế giới
Nhà báo quá cố Jamal Khashoggi và Wa Lone và Kyaw Soe Oo (hình nhỏ bên phải), hai nhà báo Reuters bị cầm tù ở Miến Điện trên bìa tạp chí Time. Photo Courtesy: Reuters

Tạp chí TIME công bố danh sách cuối cùng 10 ứng cử viên cho trang bìa Nhân vật của năm (Person of the Year) 2018 với nhiều cái tên nổi bật.

Những người được Time chọn là “Nhân vật của năm” gồm: Jamal Khashoggi – nhà báo Arab Saudi có nhiều bài viết chống chính phủ bị sát hại tại lãnh sự quán ở Istanbul hồi tháng 10; Wa Lone và Kyaw Soe Oo, hai nhà báo Reuters bị cầm tù ở Miến Điện vì điều tra vụ thảm sát người Hồi giáo Rohingya. Các nhân viên nhật báo Capital Gazette ở Annapolis, nơi 4 nhà báo bị giết bởi một tay súng vào tháng 6 và Maria Ressa, người đồng sáng lập trang tin Rappler thường chỉ trích Tổng thống Rodrigo Duterte,cũng nằm trong danh sách này. Ressa đang đối mặt với bản án 10 năm tù vì tội gian luận thuế.

Nói về việc lựa chọn nhà báo Khashoggi vào danh sách “Nhân vật của năm 2018”, ban biên tập tạp chí Time cho biết, vụ sát hại ông sẽ không gây được tiếng vang như vậy nếu cả đời nhà báo này không tận tụy hết lòng vì công việc của mình.

Theo Hãng tin Reuters, Time gọi những nhà báo này là “Những Người bảo vệ” (The Guardians), và đăng chân dung của họ trên bìa số báo có bài viết “đinh” với tựa đề: “Những người bảo vệ và cuộc chiến với sự thật”.

Những nhân vật mà Time bình chọn năm nay. Photo Courtesy: Reuters

“Khi xem xét các lựa chọn này, có thể thấy rõ sự thao túng và bóp méo sự thật thực sự là chủ đề chung trong rất nhiều câu chuyện quan trọng của năm nay, từ Nga đến Riyadh đến Thung lũng Silicon”, Washington Post dẫn lời Edward Felsenthal, biên tập viên của tạp chí Time.

Nhân vật của năm là danh hiệu đặc biệt thường niên của tạp chí Time nhằm nói về một cá nhân, nhóm người, ý tưởng hoặc vật thể gây ảnh hưởng nhiều nhất đến các vấn đề thế giới trong năm đó, dù là tích cực hay tiêu cực. Danh hiệu này được trao lần đầu vào năm 1927 cho phi công Charles Lindbergh, người làm nên lịch sử khi lần đầu tiên bay một mình từ New York vượt Đại Tây Dương sang Paris chỉ trong 1 ngày.

Những người tham gia chiến dịch mạng xã hội #Metoo, chiến dịch nâng cao nhận thức về lạm dụng và tấn công tình dục được tạp chí Time bình chọn là ‘Nhân vật của năm 2017’.

Năm nay là lần đầu tiên Time chọn người đã qua đời làm “Nhân vật của năm” và là năm thứ hai liên tiếp Time vinh danh một nhóm người thay vì một cá nhân duy nhất. Tạp chí cũng cho biết ông Trump đứng thứ nhì trong danh sách, trong khi công tố viên đặc biệt Robert Mueller, người dẫn dắt cuộc điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ, đứng thứ ba.