Nhà ga Tân Cương bị nổ khiến nhiều người thương vong

30 Tháng Tư, 2014 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

 
Hành khách bị thương, hành lý dính máu và các mảnh vỡ trên mặt sân ga. Ảnh: Twitter

 

Một vụ nổ lớn đã xảy ra tại một ga tàu hỏa ở thành phố Urumqi thuộc khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc vào hôm 30.4, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 79 người bị thương.

 

Vụ nổ xảy ra tại cổng ra vào của nhà ga lớn nhất thành phố Urumqi. Dù thời điểm tiếng nổ phát ra là khoảng 7 giờ tối, nhưng do ở cổng ra vào nên vẫn có rất nhiều người bị thương.

 

Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, cảnh sát đã được triệu tập đến hiện trường để phong tỏa toàn bộ khu vực. Chính quyền Tân Cương cho biết cuộc điều tra đang được tiến hành tuy nhiên đến thời điểm hiện tại họ vẫn chưa xác định được tổ chức nào đứng sau vụ nổ bom này.

 

Một nhân chứng diễn tả vụ nổ với báo giới: “Khi đó tôi đang ở khách sạn ngay cạnh cổng nhà ga. Một tiếng nổ lớn vang lên và tôi có cảm giác như động đất vậy”.

 

Vụ nổ diễn ra ngay sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa mới kết thúc chuyến thăm bốn ngày tới Urumqi. Chủ tịch Tập Cận Bình ngay sau đó đã yêu cầu chính quyền Tân Cương có biện pháp kiên quyết đè bẹp những kẻ khủng bố bạo lực.

 

Tân Cương là khu tự trị bất ổn nhất của Trung Quốc. Hàng chục năm qua, người Duy Ngô Nhĩ và người Hán đã nảy sinh nhiều mâu thuẫn và khó có thể tháo gỡ. Đây cũng chính là nguồn cơn của những vụ đụng độ sắc tộc khiến hàng trăm người thiệt mạng trong những năm qua. Chỉ tính riêng trong năm 2013 đã có khoảng 100 người chết, bao gồm cả cảnh sát, người Hán và người Duy Ngô Nhĩ.