Nhà sáng chế tàu ngầm lĩnh án chung thân vì sát hại nhà báo Thụy Điển

26 Tháng Tư, 2018 | Tin thế giới
Hình phát họa của phiên tòa xử Peter Madsen. Photo Courtesy: Reuters

Hôm 25.4, nhà phát minh tàu ngầm người Đan Mạch Peter Madsen bị kết án tù chung thân về cáo buộc tra tấn và sát hại nữ nhà báo Thuỵ Điển Kim Wall.

Phán quyết được Tòa án Quận Copenhagen (Đan Mạch) công bố lúc 13 giờ ngày 25.4 (giờ địa phương).

Theo Daily Mail, nữ nhà báo Kim Wall, 30 tuổi, bị giết khi ở trên chiếc tàu ngầm tự chế của ông Madsen hồi tháng 8 năm ngoái. Thi thể nạn nhân bị chặt thành nhiều khúc. Nghi phạm sau đó thừa nhận đã chặt xác nữ nhà báo và phi tang ngoài khơi bờ biển TP Copenhagen, Đan Mạch.

Peter Madsen bị cảnh sát bắt ngày 11.8.2017. Photo courtesy: Reuters

Tòa án Quận Copenhagen tuyên bố ông Madsen đã lên kế hoạch cho vụ giết người và chặt xác để phi tang dấu vết nên đưa ra bản án tù chung thân dành cho bị cáo.

Công tố viên Jacob Buch-Jepsen cho biết ông Madsen đã trói và tra tấn cô Wall trước khi giết nạn nhân bằng cách cắt cổ hoặc bóp cổ. Một nhân viên điều tra cũng cung cấp bằng chứng cho thấy cơ thể và đầu của cô Wall chịu nhiều tổn thương.

Công tố viên Jacob Buch-Jepsen trả lời báo giới ở Copenhagen hôm 25..4.2018 Photo Courtesy: Reuters

Khi bị bắt và bị thẩm vấn, ông Madsen liên tục thay đổi lời khai. Ban đầu, Madsen thừa nhận đã chặt thi thể và ném xuống biển nhưng bác bỏ đã giết Wall. Ông ta nói rằng Wall chết vì hít phải khí thải rò rỉ vào tàu ngầm do lỗi kỹ thuật khi ông ta đang ở trên boong và tàu đang nổi lên trên mặt nước.

Tuy nhiên, Tòa án Quận Copenhagen tuyên bố ông Madsen đã lên kế hoạch cho vụ giết người và chặt xác để phi tang dấu vết.

Chiếc tàu ngầm nơi Peter Madsen được cho giết hại nữ nhà báo Kim Wall. Photo Courtesy: Reuters

Các nhà điều tra tìm thấy máu khô bên trong tàu ngầm, trên mặt và quần áo của ông Madsen. Các thợ lặn sau đó vớt được các bộ phận cơ thể của cô Wall bọc trong túi nhựa, đính kèm mảnh kim loại ở biển Baltic. Còn chiếc tàu ngầm UC3 Nautilus 33 tấn bị chìm xuống vùng biển phía Nam TP Copenhagen.

Nữ nhà báo Kim Wall lớn lên ở miền Nam Thụy Điển, từng theo học tại các Trường ĐH Sorbonne (Paris – Pháp), Trường Kinh tế London (Anh) và Trường ĐH Columbia (New York – Mỹ), nơi cô tốt nghiệp bằng thạc sĩ báo chí vào năm 2013.

Cô Wall viết cho tờ The New York Times, The Guardian và các ấn phẩm khác về những chủ đề như du lịch trước trận động đất Haiti và thử nghiệm hạt nhân ở quần đảo Marshall.