Nổ liên tiếp tại Ethiopia và Zimbabwe, hàng ngàn người tháo chạy

24 Tháng Sáu, 2018 | Tin thế giới
Tổng thống Emmerson Mnangagwa thoát nạn trong gang tấc. Photo Courtesy: Reuters

Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa đã may mắn thoát khỏi một vụ tấn công nghi ám sát có chủ đích bằng thiết bị nổ sau khi có bài phát biểu tại thành phố phía Nam Bulawayo.

Đoạn video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy ông Emmerson Mnangagwa (75 tuổi) vẫy tay chào đám đông người dân tại sân vận động White City (thành phố Bulawayo (Zimbabwe) lúc khoảng 14h ngày 23/6.

Khi ông vừa bước xuống bục phát biểu và tiến về phía lều nghỉ VIP, thì một vụ nổ bất ngờ xảy ra, khiến những người có mặt vội cúi đầu bỏ chạy.

Khói bốc lên nghi ngút từ hiện trường. Truyền hình nhà nước Zimbabwe lúc này lập tức ngừng phát sóng. Hình ảnh ghi lại từ hiện trường cho thấy một số người bị thương nằm rải rác trên mặt đất. Số người bị thương sau đó được xác định là 8 người, theo tờ Herald.

Các nhân chứng nói với hãng tin AP rằng vụ nổ xảy ra khi ông Mnangagwa, thủ lĩnh đảng ZANU-PF cầm quyền, vừa đọc xong bài diễn văn và rời khỏi bục phát biểu. Vụ nổ xảy ra ở gần khu vực dành cho những nhân vật quan trọng.  Nhân viên y tế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều trị người bị thương.

Người bị thương được nhân viên đưa đi cứu chữa. Photo Courtesy: Reuters

Ông Mnangagwa lên nắm quyền vào tháng 11.2017 sau khi nhà lãnh đạo lâu năm Robert Mugabe từ chức. Cuộc bầu cử sắp tới là lần đầu tiên không có sự tham gia của ông Mugabe kể từ năm 1980.

Hiện chưa rõ thủ phạm đứng đằng sau vụ tấn công nói trên. Tuy nhiên, ông Mnangagwa và các chính trị gia cao cấp của Zimbabwe thường xuyên nhận được lời đe dọa ám sát. Quá trình điều tra hiện đang được tiến hành.

Ông Mnangagwa, có biệt danh “cá sấu”, từng là phó tổng thống Zimbabwe và là trợ thủ đắc lực của cựu tổng thống Robert Mugabe – người đã cầm quyền Zimbabwe trong 37 năm. Sau khi ông Mugabe buộc phải từ chức vào năm ngoái, ông Mnangagwa đã tiếp quản quyền lực.

Zimbabwe tháng sau sẽ tổ chức bầu cử, với hai ứng viên sáng giá nhất là ông Mnangagwa và lãnh đạo đảng đối lập Phong trào Thay đổi Dân chủ Nelson Chamisa, 40 tuổi.