Nobel văn chương 2018 có nguy cơ bị hoãn vì bê bối tình dục

26 Tháng Tư, 2018 | Tin thế giới
Bà Sara Danius, Thư ký thường trực Viện Hàn lâm Thụy Điển trả lời phóng viên hôm 12.4.2018 tại Thụy Điển. Photo Courtesy: Reuters

Nobel văn chương năm nay có thể bị hoãn khi Viện Hàn lâm Thụy Điển đang lún sâu trong khủng hoảng liên quan tới cáo buộc cưỡng hiếp và tấn công tình dục của chồng một thành viên trong Viện.

Hãng tin AFP dẫn nguồn tin từ đài phát thanh Thụy Điển Sveriges Radio cho biết về khả năng giải thưởng Nobel văn chương 2018 có thể bị hoãn trao.

“Chúng tôi đang suy nghĩ về chuyện này. Chúng tôi sẽ sớm thông báo tới quý vị”, ông Anders Olsson, thư ký thường trực tạm thời của Viện hàn lâm Thụy Điển cho biết khi được hỏi về thông tin phát đi trên đài Sveriges Radio.

Theo đài Sveriges Radio, nhiều thành viên trong Viện đề nghị nên lưu lại giải thưởng năm nay và trao cùng dịp với giải thưởng năm 2019.

Ngoài ra, ông Peter Englund là một trong 5 thành viên Viện Hàn lâm Thụy Điển đã tuyên bố từ chức trong những tuần qua sau bê bối cáo buộc tình dục. Trong số những người từ chức, có cả thư ký thường trực của Viện, bà Sara Danius.

Nhà văn Peter Englund, thành viên chấm giải, chia sẻ trên Sveriges Radio: “Căn cứ vào tình hình hiện tại của Viện Hàn lâm và uy tín của giải thưởng, tôi nghĩ nên hoãn lại việc trao giải một năm”. Tuy nhiên, ông Goran Malmqvist, nhà ngôn ngữ học, lại cho rằng vẫn nên trao giải Nobel theo kế hoạch.

Vụ bê bối bắt nguồn từ việc Viện Hàn lâm Thụy Điển mời cảnh sát điều tra 18 phụ nữ đã cáo buộc bị Jean-Claude Arnault tấn công tình dục trong vòng 20 năm trở lại đây. Arnault là chồng của nhà thơ và cũng là Viện sỹ Viện Hàn lâm Thụy Điển Katarina Frostenson. Do Viện Hàn lâm Thụy Điển bỏ phiếu quyết định không khai trừ Katarina Frostenson, sáu Viện sỹ khác đã từ chức.

Về mặt kỹ thuật, 18 thành viên của Viện Hàn lâm Thụy Điển là những người được bổ nhiệm trọn đời và không thể từ chức. Nhưng họ có thể chọn cách không tham gia các cuộc họp cũng như những quyết định của Viện.

Hiện tại có tổng cộng 7 thành viên không còn tham gia hoạt động tại Viện. Điều này đặt ra một vấn đề nan giải khác, theo quy chế, cần phải có 12 thành viên để bỏ phiếu cho một thành viên mới.

Nhà vua Thụy Điển Carl XVI Gustaf, người bảo trợ của Viện Hàn lâm Thụy Điển, đã đồng ý thay đổi quy chế, cho phép các thành viên được từ chức và được thay thế để đảm bảo sự tồn tại của một Viện được thành lập từ năm 1786.