Ông Duterte sẽ tổ chức họp khẩn vụ tàu Trung Quốc đâm tàu Phi Luật Tân

17 Tháng Sáu, 2019 | Tin thế giới
Tổng thống Rodrigo Duterte dự kiến tổ chức một cuộc họp nội các khẩn cấp về vụ va chạm giữa tàu Trung Quốc và tàu Phi Luật Tân. Photo courtesy: Reuters

Tổng thống Rodrigo Duterte dự kiến tổ chức một cuộc họp nội các khẩn cấp trong ngày 17-6 để thảo luận về vụ va chạm giữa tàu Trung Quốc và tàu Phi Luật Tân gần bãi Cỏ Rong.

Báo Rappler ngày 16-6 dẫn lời Bộ trưởng Năng lượng Phi Luật Tân Alfonso Cusi cho biết như trên.

Nói chuyện với các ngư dân trên tàu FB Gimver 1 gặp nạn gần bãi Cỏ Rong ở biển Đông, ông Cusi xác nhận cuộc họp sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ ngày 17-6 (giờ địa phương).

“Chúng tôi sẽ có một cuộc họp nội các khẩn cấp bởi vì chúng tôi sẽ xem xét vấn đề này” – ông Cusi cho hay.

Một tuần sau khi tàu Trung Quốc bị cáo buộc đâm chìm tàu FB Gimver 1 ở biển Đông, sau đó bỏ rơi 22 ngư dân Phi Luật Tân, Tổng thống Duterte vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào.

Ông Cusi giải thích nhà lãnh đạo Phi Luật Tân vẫn “đang xem xét vụ việc” cũng như “không muốn thực hiện các bước đi dựa trên những thông tin sai lệch”.

Trong khi Tổng thống Duterte im hơi lặng tiếng, Bộ trưởng Quốc phòng Phi Luật Tân Delfin Lorenzana ngày 12-6 đã lên án hành động “hèn nhát” của tàu Trung Quốc, đồng thời kêu gọi mở cuộc điều tra.

Lực lượng Vũ trang Phi Luật Tân cho rằng hành động của tàu Trung Quốc không phải ngẫu nhiên và được xem là chiêu “đánh rồi chạy”.

Người phát ngôn của Tổng thống Phi Luật Tân, ông Salvador Panelo, cũng chỉ trích hành động “man rợ” của tàu Trung Quốc vì gây sự cố rồi bỏ rơi 22 ngư dân Phi Luật Tân. Ông Panelo còn cảnh báo Manila có thể cắt đứt quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh nếu xác định được tàu Trung Quốc cố tình làm như vậy.

Tối 14-6, Đại sứ quán Trung Quốc tại Phi Luật Tân cho biết liên quan đến vụ va chạm với tàu FB Gimver 1 là “một tàu cá mang tên Yuemaobinyu 42212”. Tuy nhiên, Phó Chánh án Tòa án Tối cao Phi Luật Tân Antonio Carpio nói rằng đó là một “tàu dân quân biển” dưới sự chỉ huy của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).

Sau khi được tàu Việt Nam giải cứu và trở về nhà, các ngư dân trên tàu FB Gimver 1 tố cáo họ bị tàu Trung Quốc “gia cố bằng vỏ thép” đâm chìm. Theo thuyền trưởng Junel Insigne, tàu Trung Quốc nhìn thấy tàu FB Gimver bị chìm nhưng chỉ nháy đèn rồi bỏ đi.