Pháp có thể trả đũa Mỹ bằng cách cho 2 kẻ thù lớn nước này tị nạn

26 Tháng Sáu, 2015 | Tin thế giới

 

 

 

Nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange (trái) và cựu nhân viên NSA Edward Snowden. Photo Courtesy: AP

 

Pháp có khả năng sẽ cấp phép tị nạn cho “Người thổi còi” Edward Snowden và Julian Assange tị nạn, một hành động được cho là trả đũa Mỹ về vụ nghe lén ba vị tổng thống Pháp.< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Vào hôm 25.6, Bộ trưởng Tư pháp Pháp Christiane Taubira tuyên bố, nước này có thể quyết định cung cấp nơi tị nạn an toàn cho hai nhân vật tiết lộ bí mật của Mỹ là Edward Snowden và Julian Assange.

 

Bà Taubira cho hay quyết định cho phép Edward Snowden và Julian Assange tị nạn không phải là ý kiến của bà mà chính là của Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Manuel Valls.

 

Cũng nên biết rằnng, “Người thổi còi” Edward Snowden, cựu nhân viên của Cơ quanAn ninh Quốc gia Mỹ (NSA), hiện đang tị nạn tại Nga sau khi tiết lộ các tài liệu về chương trình giám sát rộng rãi của chính phủ Mỹ đối với công dân của nước này cũng như nhiều nước trên thế giới. Snowden bị giới chức trách Mỹ xem là “kẻ phản bội” đất nước và muốn dẫn độ về Mỹ để xử tội.

 

Trong khi đó, Julian Assange là một nhà báo Úc, người sáng lập WikiLeaks một trang web chuyên công bố các tài liệu mật của chính phủ Mỹ và một số nước trên thế giới, đang tị nạn bên trong Đại sứ quán Ecuador tại London trong hai năm nay để tránh bị dẫn độ tới Thụy Điển, nơi mà các công tố viên muốn truy tố ông về những cáo buộc lạm dụng tình dục.

 

Ngoài ra Julian Assange  cũng được coi là cái gai trong mắt của Washington khi vào đầu tuần này, Wikileaks đã công bố những thông tin nhạy cảm, được cho là tư liệu NSA, cho biết Mỹ do thám 3 đời tổng thống Pháp gồm đương kim Tổng thống Francois Hollande và 2 vị tiền nhiệm trước, cũng như các thành viên nội các khác.

 

Ngay sau đó tổng thống Pháp đã cho triệu tập đại sứ của Mỹ tại nước này để hỏi cho ra lẽ, và tuyên bố Pháp sẽ không khoan nhượng cho bất kỳ hành động nào gây phương hại đến an ninh quốc gia đồng thời bảo vệ lợi ích Pháp đến cùng.

 

Về phần Washington, sau khi bê bối tình báo giữa hai nước đồng minh này được tung ra, Tổng thống Barack Obama đã có một cuộc điện đàm với Tổng thống Hollande vào ngày 24.6 và ông tuyên bố rằng từ hồi cuối năm 2013 Mỹ đã “không đưa mục tiêu là các thông tin liên lạc của Tổng thống Pháp”.

 

Tổng hợp