Phát hiện cựu Thủ tướng Mã Lai Najib lỉnh kỉnh 30 kiện hành lý cùng gia đình

18 Tháng Sáu, 2018 | Tin thế giới
Cựu Thủ tướng Mã Lai Najib Razak đến phiên trần thính vào ngày 24.5.2018 tại Mã Lai. Photo Courtesy: Reuters

Gia đình cựu Thủ tướng Mã Lai Najib Razak được nhìn thấy xuất hiện ở Langkawi cùng với hơn 30 kiện hành lý. Điều này làm dấy lên đồn đoán rằng họ có thể đang tìm cách chạy sang Thái Lan giữa các cáo buộc tham nhũng.

Một cư dân mạng cho biết gia đình cựu thủ tướng cùng gia đình đã nhận phòng khách sạn. Người này nói: “Họ bay đến đây vào khoảng 19h10 ngày 16.6. Tôi nhìn thấy ông Nawawi, cựu nghị sĩ đảng Barisan Nasional. Ông ấy xác nhận rằng ông Najib và gia đình đến Langkawi cùng 30 kiện hành lý”. Người quản lý khách sạn cũng xác nhận vợ chồng ông Najib cùng các con đã nhận phòng.

Điều này làm dấy lên đồn đoán ông Najib và gia đình có thể đang tìm cách rời Mã Lai để đến Thái Lan trong bối cảnh hai vợ chồng ông đối mặt với các cáo buộc tham nhũng.

Tuy nhiên, Cục trưởng Cục di trú Mã Lai Mustafar Ali hôm nay 18.6 đã bác bỏ đồn đoán này. Ông khẳng định, vợ chồng cựu Thủ tướng Najib vẫn ở trong nước và đang có kỳ nghỉ tại Langkawi, nghỉ tại khách sạn hạng sang St.Regis.

Vị quan chức này cho biết thêm, gia đình ông Najib không được phép rời khỏi đất nước khi Cơ quan chống tham nhũng quốc gia chưa hoàn thành điều tra các cáo buộc liên quan đến bê bối tham nhũng tại quỹ quốc gia 1MDB.

Tai tiếng tham nhũng và lạm quyền là nguyên nhân chủ yếu khiến cựu thủ tướng Najib bị người dân Mã Lai “hạ bệ” trong cuộc bầu cử ngày 9.5.2018.

Cựu Thủ tướng Najib đã bị cơ quan chống tham nhũng triệu tập trong khuôn khổ cuộc điều tra về quỹ của nhà nước có tên 1MDB.

Nhà cửa của hai vợ chồng ông và một số người thân bị khám soát, cảnh sát đã bước đầu tịch thu một số “bằng chứng” gồm hàng chục bao tiền đếm mấy ngày chưa hết, hàng trăm hộp đựng túi xách tay rất đắt tiền của phu nhân Rosmah, có những chiếc trị giá cả trăm nghìn đôla, chưa kể đến nữ trang, đồng hồ đeo tay cực kỳ đắt giá.

Nếu bị buộc tội, ông Najib có thể phải đối mặt với án tù lên tới 15 năm và phải nộp số tiền phạt gấp 5 lần số tiền mà ông đã làm thất thoát.

Tổng hợp