Phi công gặp vấn đề kiểm soát máy bay trước khi tai nạn thảm khốc xảy ra

14 Tháng Ba, 2019 | Tin thế giới
Hiện trường vụ rơi máy bay làm 157 người chết. Photo Courtesy: Reuters

Giám đốc Điều hành Ethiopian Airlines cho hay trước khi xảy ra tai nạn thảm khốc, phi công đã gặp vấn đề với hệ thống điều khiển máy bay

Trao đổi với đại diện của CNN, CEO của hãng Ethiopian Airlines, Tewolde GebreMariam, cho biết “phi công đã gặp khó khăn với hệ thống điều khiển của máy bay, nên đã xin quay trở lại mặt đất”. Ông GebreMariam nói thêm phi công đã được cho phép quay đầu máy bay trở về. Đây chính là lúc máy bay biến mất khỏi rađa.

Tất cả 157 người trên chuyến bay này đều thiệt mạng. Đây là lần thứ 2 sau gần 6 tháng, một máy bay 737 MAX 8 gặp tai nạn sau vài phút cất cánh trong chuyến bay của hãng hàng không Indonesia Lion Air vào tháng 10 năm ngoái.

Ông GebreMariam cho hay các phi công của Ethiopian Airlines đã được huấn luyện bổ sung về việc điều hành máy bay Boeing 737 MAX sau khi tai nạn máy bay của hãng Lion Air xảy ra.

Ông GebreMariam từ chối cho ý kiến cá nhân về vấn đề có nên đình chỉ tất cả các tàu bay Boeing 737 MAX 8 trên toàn thế giới hay không. Nhưng ông cho hay hãng hàng không Ethiopian Airlines đã đình chỉ toàn bộ tàu bay MAX 8 của hãng.

Hộp đen của máy bay đã được phục hồi, điều này sẽ giúp việc điều tra trở nên dễ dàng hơn. Ông GebreMariam cho biết thêm Bộ Giao thông Ethiopia sẽ hợp tác với đại diện từ Mỹ lấy dữ liệu trong hộp đen phục vụ cho điều tra.

Cũng trong một diễn biến có liên quan, sau tai nạn máy bay thảm khốc tại Ethiopia, thêm nhiều quốc gia đình chỉ bay với máy bay Boeing 737 MAX 8 cho đến khi có thông tin điều tra mới nhất.

Trước thông cáo của EU, các nước như Úc, Áo, Bỉ, Pháp, Đức, Na Uy, Ireland, Italy, Malaysia, Hà Lan, Oman, Singapore, Thổ Nhĩ Kỳ và Anh ngừng khai thác với máy bay Boeing 737 MAX vào thứ Ba vừa rồi.

Anh, Oman, Singapore, Úc, Ireland, Pháp và hãng hàng không Norwegian Airlines đình chỉ toàn bộ loại máy bay Boeing 737 MAX.

Ấn Độ, Dubai, New Zealand, Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Na Uy, Đức và các hãng hàng không LOT Polish, TUI Airways, GOL Linhas Aereas, Aeromexico, Aerolíneas Argentinas, Cayman Airways, Comair Airways, Eastar Jet, Jet Airways, Mongolian Airlines, China Airlines, China Eastern, China Southern, Lion Air và Silkair đình chỉ bay với mẫu máy bay Boeing 737 Max 8.

Thổ Nhĩ Kỳ đình chỉ cả 2 loại tàu bay Boeing 737 MAX 8 và 9. Mẫu MAX 9 chưa bao giờ xảy ra vấn đề, tuy nhiên mẫu này vẫn nằm trong chỉ thị khẩn cấp trong vụ rơi máy bay Lion Air tháng 10 tại Indonesia.

Mỹ và Canada là hai nước vẫn cho phép máy bay Boeing 737 MAX hoạt động bình thường. Các hãng máy bay vẫn sử dụng Boeing 737 MAX gồm có American Airlines, United Airlines, Southwest Airlines, Fuji Airways, Icelandair, Flydubai, Spicejet và WestJet.

Tuy không có chứng cứ rằng giữa 2 vụ rơi máy bay tại Ethiopia và Indonesia có liên hệ với nhau, nhưng sự tương đồng về mẫu máy bay và thời gian rơi đã khiến các hãng máy bay lo ngại.

Tổng hợp