Phu nhân của Thủ tướng Israel hầu tòa vì tội lạm dụng công quỹ

17 Tháng Sáu, 2019 | Tin thế giới
Bà Sara Netanyahu, vợ Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Photo Courtesy: Reuters

Phu nhân của Thủ tướng Benjamin Netanyahu lãnh án nhưng không bị giam giữ sau thỏa thuận nhận tội và bồi thường.

Một tòa án ở Jerusalem, Israel hôm 16.6 tuyên án bà Sara Netanyahu, vợ Thủ tướng Benjamin Netanyahu, vì tội gian lận công quỹ để sử dụng cho hàng trăm bữa ăn. Bà Sara bị kết tội lạm dụng sai sót của người khác và phải nộp phạt 10.000 shekels (2.800 USD).

Bà cũng phải bồi hoàn cho nhà nước 45.000 shekels (12.500 USD). Số tiền này sẽ được trả trong 9 đợt.

“Thỏa thuận đạt được giữa các bên là thích hợp và phản ánh đúng đắn các hành vi và mức độ nghiêm khắc ở cấp độ tội phạm”, phán quyết của thẩm phán Avital Chen nêu.

Bà Sara, 60 tuổi, tháng trước nhất trí một thỏa thuận dàn xếp với ủy ban điều tra Israel, trong đó bà chấp nhận mức phạt tiền 15.000 USD nhưng sẽ không nhận tội gian lận công quỹ. Phán quyết của tòa đã kết thúc cuộc chiến pháp lý kéo dài 4 năm, đồng nghĩa với việc bà Sara sẽ mang tiền án.

Công tố viên Israel trước đó truy tố bà Sara với tội danh gian lận với mức phạt có thể lên tới 99.000 USD và mức án 5 năm tù. Theo hồ sơ truy tố được đưa ra từ tháng 6, bà Sara cùng một viên chức chính quyền bị cáo buộc đã sử dụng sai mục đích hơn 100.000 USD tiền công quỹ để chi trả cho hàng trăm bữa ăn nhà hàng trong khoảng thời gian từ tháng 9/2010 đến tháng 3/2013, trong khi Thủ tướng có đầu bếp riêng phục vụ tại dinh thự.

Thủ tướng Netanyahu hồi tháng 2 năm ngoái cũng bị cáo buộc nhận xì gà, champagne và trang sức trị giá hàng chục nghìn USD từ một ông trùm Hollywood và nhiều người khác để thúc đẩy việc thông qua luật miễn thuế 10 năm cho những người Israel sống ở nước ngoài trở về quê hương. Ông Netanyahu bác bỏ các cáo buộc này.