Quân đội Ai Cập giải tán quốc hội, đình chỉ hiến pháp, kêu gọi người biểu tình trở về nhà

15 Tháng Hai, 2011 | Tin thế giới

 

 

Tướng Tantawi, người đứng đầu Hội đồng Quân sự Tối cao Ai cập. Photo courtesy of AP

 

48 tiếng đồng hồ sau khi Tổng thống Hosni Mubarak từ chức, Hội đồng Quân sự Tối cao Ai Cập đã ra thông cáo trên các đài truyền hình đình chỉ hiến pháp, giải tán Quốc Hội trong đó đảng Dân Tộc Dân Chủ của ông Mubark hiện chiếm đa số.

 

Hội đồng quân sự tối cao cũng tuyên bố thời kỳ cầm quyền tạm thời sẽ kéo dài sáu tháng hoặc đến khi bầu cử xong Quốc Hội mới.

 

Một ủy ban phụ trách sửa đổi hiến pháp sẽ được thành lập. Các điều khoản sửa đổi sẽ được đưa ra trưng cầu dân ý.

 

Người đứng đầu nhóm tướng lãnh cai trị Ai Cập lúc này là Thống tướng Mohammed Hussein Tantawi, 75 tuổi, là bộ trưởng Quốc phòng của chính phủ Mubarak.

 

Tướng Tantawi là bạn của Tổng thống Muabarak. Ông được tài liệu rò rỉ WikiLeaks mô tả là một người vui tính, lịch sự nhưng già nua và  chống sự thay đổi.

 

Hội đồng Quân sự Tối cao đã làm Mỹ và Do Thái yên tâm khi ra thông cáo nói rằng Ai Cập sẽ duy trì mọi cam kết với quốc tế.  Thủ tướng Do Thái hoang nghênh, nói rằng hiệp ước Do Thái và Ai Cập ký năm 1979 là nền tảng cho hòa bình ở Trung Đông.

 

Trước đó, sáng cùng ngày, những người tình nguyện cùng các binh sĩ đã dọn dẹp công trường Tahrir ở thủ đô Cairo, điểm tụ tập biểu tình vừa qua.

 

Tuy nhiên sau đó, hàng ngàn người đã quay trở lại và biểu tình ngồi để đòi Hội đồng Quân sự Tối cao dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp, thả các tù nhân chính trị.

 

Quân cảnh bao vây và thuyết phục họ giải tán nhưng bất thành.

 

Truyền hình có chiếu hình ảnh các quân cảnh dùng đùi ba-ton đánh người biểu tình khi họ chống cự lệnh giải tán

 

Trong khi đó hàng trăm cảnh sát đã biểu tình và bắn chỉ thiên gần Bộ Nội vụ để đòi tăng lương và không truy tố về những hành vi họ làm dưới chế độ cũ. Các công nhân ngân hàng cũng đòi tăng lương.

 

Tình hình Ai Cập sau khi Tổng thống Mubarak từ chức xem ra còn bấp bênh vì một số người biểu tình nói các yêu cầu của họ chưa được đáp ứng. Họ nghi ngờ quân đội có thể sẽ không giữ lời hứa.