Quan ngại về sự an toàn của Giáo hoàng trước khi tới Albania

16 Tháng Chín, 2014 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

 

Giáo hoàng Francis trong tại quảng trường St.Peter’s ở Vatican hôm 3/9. Photo Courtesy: AFP

 

Trước cuộc viếng thăm của Giáo hoàng Francis tới Albania vào cuối tuần này, đại sứ Iraq tại Vatican đã cảnh báo rằng Ngài có thể trở thành mục tiêu tấn công của các phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). 

 

Theo hãng tin Telegraph dẫn lời ông Habeeb Al Sadr cho hay có những mối đe dọa thực sự nhằm vào tính mạng của Giáo hoàng sau khi Ngài đã thẳng thắn lên án IS và sự tàn bạo mà tổ chức này gây ra cho các tín đồ Thiên chúa giáo ở Iraq và Syria.

 

Ông Habeeb Al Sadr nói: “Những gì mà tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng tuyên bố là rất rõ ràng. Chúng muốn sát hại giáo hoàng. Những mối đe dọa với giáo hoàng là có thực”. Ông còn cho rằng: “Tôi tin chúng có thể âm mưu giết ngài ở một trong những chuyến công du hay thậm chí ở Rome. Có những thành viên của IS không phải người Arab mà là Canada, Mỹ, Pháp, Anh, và cả Italy”. 

 

Hồi tháng 8, an ninh tại Rome đã được thắt chặt sau khi giới chức Do Thái đã đưa ra lời cảnh báo về nguy cơ IS gây hại cho Giáo hoàng. Tuy nhiên Vatican đã giảm nhẹ nguy cơ này, với người phát ngôn Reverend Federico Lombardi SJ cho biết: “Không có gì nghiêm trọng. Không có mối lo ngại cụ thể nào ở Vatican. Không có căn cứ nào”.

 

Tuy nhiên hiện tại Vatican cho hay vẫn chưa có kế hoạch thắt chặt an ninh để bảo vệ Giáo hoàng Francis trong chuyến công du sắp tới đến Albania, quốc gia có phần đa dân số theo đạo Hồi.

 

Theo linh mục Federico Lombardi, phát ngôn viên của tòa thánh, dù có những lo ngại chung về IS, Vatican chưa phát hiện ra mối đe dọa hay nguy cơ nào cụ thể khiến giáo hoàng thay đổi thái độ hoặc lịch trình của chuyến đi. 

 

Trong chuyến đi này, Giáo hoàng Francis vẫn sẽ sử dụng chiếc xe mui trần quen thuộc mà ông đã đi trên quảng trường St. Peter’s ở Vatican khi vẫy chào các tín đồ ở Albania vào ngày 21.9 tới.

 

Trong khi đó, báo chí Ý đưa tin giới chức Albania đã lưu tâm đến những cảnh báo của tổ chức Cảnh sát Quốc tế Interpol rằng các phiến quân Hồi giáo được huấn luyện ở Iraq và Syria đã quay về nước và có thể đe dọa đến giáo hoàng.

 

Tổng hợp