Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ từ chức vì lùm xùm bạo lực gia đình

20 Tháng Sáu, 2019 | Tin thế giới
Ông Patrick Shanahan rút khỏi quá trình phê chuẩn vì vấn đề gia đình. Photo Courtesy: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ thông báo rằng quyền Bộ trưởng Quốc phòng Patrick Shanahan đã xin từ chức và Bộ trưởng Lục quân Mark Esper được chọn thay thế.

Thông báo trên Twitter ngày 19.6, Tổng thống Donald Trump nói quyền Bộ trưởng Quốc phòng Patrick Shanahan đã quyết định không tiếp tục quá trình phê chuẩn để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Ông đánh giá ông Shanahan đã hoàn thành công việc xuất sắc.

Sau đó, Tổng thống Trump thông báo sẽ chọn Bộ trưởng Lục quân Mark Esper để thay thế vai trò hiện tại của ông Shanahan. “Tôi biết Mark và tôi không nghi ngờ việc ông ấy sẽ có một công việc ấn tượng”, ông Trump nói.

Ông Shanahan giải thích về việc đưa ra quyết định nêu trên là để giúp ba đứa con “không bị gợi lại một giai đoạn đau thương trong cuộc sống gia đình”. “Thật bất hạnh khi câu chuyện đau đớn và riêng tư của gia đình tôi từ cách đây rất lâu lại đang bị khơi dậy”, ông Shanahan cho biết trong một thông cáo.

Thông báo bất ngờ được đưa ra sau khi tờ USA Today đưa tin rằng Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đang rà soát lại vụ bạo lực gia đình vào năm 2010 giữa ông Shanahan và vợ trong quá trình kiểm tra lý lịch của ông.

Ông Shanahan cáo buộc người vợ Kimberley đã đấm ông trong khi bà cũng tố ngược lại. Trong đơn từ chức, ông Shanahan nói thật không may khi một vấn đề gia đình đau lòng từ rất lâu lại bị “đào lên và tô vẽ không đầy đủ gây hiểu lầm trong quá trình phê chuẩn”.

Trả lời phỏng vấn trên USA Today, ông Shanahan phủ nhận việc đánh vợ và đã rút lại cáo buộc dành cho bà Kimberley vì gia đình.

“Tôi tin rằng việc tiếp tục quá trình phê chuẩn sẽ buộc 3 đứa con tôi nhớ lại thời kỳ đau thương của gia đình và khơi lại những vết thương chúng tôi đã cố gắng hàn gắn trong nhiều năm qua. Cuối cùng, sự an toàn của chúng là ưu tiên của tôi. Tôi sẽ hoan nghênh cơ hội trở thành Bộ trưởng Quốc phòng nhưng không phải trả giá bằng việc làm một người cha tốt”, ông Shanahan nói.

Cũng trong ngày 18.6, tờ The Washington Post đăng bài báo mô tả một vụ bạo lực khác trong gia đình Shanahan năm 2011 khi con trai ông bị bắt giữ với cáo buộc dùng gậy bóng chày đánh mẹ.

Ông Shanahan thời điểm đó nói hành động của con trai là tự vệ nhưng mới đây chỉ trích bài báo sẽ làm hủy hoại cuộc đời con và rút lại lời giải thích trước đó.

Ông Shanahan làm việc cho tập đoàn Boeing trong hơn 30 năm và được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từ tháng 7.2017.

Tổng hợp