Sau nhiều thập kỷ Mỹ – Iran bất ngờ đàm phán song phương

07 Tháng Sáu, 2014 | Tin thế giới

 

 

 

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ William Burns và bà Wendy Sherman. Photo Courtesy: IRNA< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ MỹIran chính thức có cuộc thảo luận song phương nhằm hoàn tất thỏa thuận hạt nhân toàn diện giữa hai nước. 

 

Cuộc thảo luận sẽ diễn ra ở Geneve, Thụy Sĩ vào ngày 9. và 10.6. Đây được coi là bước ngoặt quan trọng nhằm giải quyết các thỏa thuận hạt nhân giữa nước cộng hòa Hồi giáo này với phương Tây. 

 

Lời thông báo này đã được Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố với hãng thông tấn IRNA. Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cũng xác nhận về cuộc gặp và cho biết phái đoàn Mỹ sẽ do thứ trưởng William Burns và bà Wendy Sherman dẫn đầu.

 

Cuộc đàm phán dự kiến cũng sẽ là đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran, bên ngoài các cuộc đàm phán của nhóm P5+1, gồm Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga, Mỹ và Đức, nhằm tìm cách giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran.

 

Bộ Ngoại giao Iran cũng cho biết nước này sẽ có hai ngày đối thoại trực tiếp với Nga ngay sau đó ở Rome, Ý. Đây được coi là nỗ lực ngoại giao toàn diện nhằm thu hẹp khoảng cách giữa Iran và các cường quốc thế giới đối với tương lai của chương trình hạt nhân nước cộng hòa Hồi giáo. 

 

Iran và Mỹ, vốn đã cắt đứt quan hệ ngoại giao kể từ Cách mạng Hồi giáo Iran 1979 và cuộc khủng hoảng con tin sau đó, trong một năm qua đã có những bước đáng kể tiến tới nối lại mối quan hệ.

 

Tổng thống Iran Hassan Rouhani, một người theo đường lối ôn hòa được bầu vào tháng 6 năm ngoái, đã nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Mỹ Obama sau khi nhậm chức. Đây được xem là điều không tưởng nếu ở dưới thời người tiền nhiệm của ông Rouhani, Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad. Mối quan hệ giữa Iran và phương Tây dưới thời ông Mahmoud Ahmadinejad đã bị sa sút rất nhiều.

 

Tổng hợp