Siêu bão Mangkhut cấp 17 theo bão số 5 vào Biển Đông

13 Tháng Chín, 2018 | Tin thế giới
Một ngư dân đang tháo lưới trước khi siêu bão Mangkhut sắp tấn công ở Phi Luật Tân hôm 13.9.2017. Photo courtesy: Reuters

Phi Luật Tân và Hong Kong đang khẩn trương chuẩn bị ứng phó bão Mangkhut khi siêu bão dự kiến quét qua khu vực sinh sống của hàng chục triệu người.

Theo Hệ thống Cảnh báo và Điều phối Thiên tai Toàn cầu, số người bị ảnh hưởng bởi siêu bão Mangkhut tại các nước có thể lên tới 43 triệu người, New York Times hôm qua đưa tin. Cơn bão dự kiến đổ bộ đất liền tại Phi Luật Tân vào ngày 15.9.

Đây được coi là siêu bão mạnh nhất năm ở Phi Luật Tân với sức gió duy trì ở mức 265 km/h và gió giật lên tới 325 km/h, được cảnh báo có thể gây ra lở đất và lũ quét. Địa phương đầu tiên bị ảnh hưởng là tỉnh Cagayan ở phía bắc. Đài Loan, Hong Kong và tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, cũng nằm trong tầm ảnh hưởng của bão Mangkhut. Việt Nam cũng cảnh báo Mangkhut gây mưa lớn ở miền Bắc khi nó vào Biển Đông.

Manuel Mamba, thống đốc tỉnh Cagayan, cho biết hôm nay chính quyền sẽ đóng cửa các trường học, sơ tán người dân tại những ngôi làng ven biển và trên đảo. Các công sở, trừ những cơ quan tham gia cứu hộ, cũng ngừng hoạt động vào ngày mai.

Hội Chữ thập đỏ Phi Luật Tân cho biết các nhân viên cấp cứu đã sẵn sàng. “Chúng tôi lo ngại cho 10 triệu người dân Phi Luật Tân đang sinh sống trên đường di chuyển của cơn bão hủy diệt này, trong đó có những người từng sơ tán nhiều lần do mưa lũ hồi tháng 7 và tháng 8”, Richard Gordon, chủ tịch hiệp hội phát biểu.

Các thị trấn và thành phố khác nằm trên đường đi của Mangkhut ở Phi Luật Tân cũng đang chuẩn bị trung tâm sơ tán, thực phẩm dự trữ, các trang thiết bị và huy động lực lượng cứu hộ. Sau khi rời Phi Luật Tân, siêu bão sẽ tiến về phía nam Trung Quốc vào ngày 16/9 nếu duy trì lộ trình.

Hong Kong cũng nằm trong phạm vi ảnh hưởng của bão nên công tác chuẩn bị đang được tiến hành. Người dùng mạng xã hội cho biết họ đang dự trữ lương thực và nhu yếu phẩm để đề phòng. Đài Thiên văn Hong Kong cảnh báo cơn bão đặt ra “mối đe dọa đáng kể”. Các địa phương tại Đài Loan cũng kích hoạt hệ thống quản lý khủng hoảng và sẵn sàng ứng phó khi bão đổ bộ.

Trước khi vào Phi Luật Tân, bão Mangkhut đã quét qua quần đảo Marshall và Guam, vùng lãnh thổ của Mỹ tại Thái Bình Dương, khiến 80% đảo bị mất điện và nước lũ dâng cao. Lực lượng thủy quân lục chiến và thủy thủ đã được triển khai để cứu trợ khẩn cấp.

Năm 2016, một siêu bão đã càn quét khu vực phía nam tỉnh Cagayan, phá hủy hàng chục nghìn ngôi nhà. Thống đốc Mamba cảnh báo rằng cơn bão lần này còn phức tạp hơn nhiều. Chính phủ Phi Luật Tân thậm chí dự đoán Mangkhut có thể mạnh như siêu bão Haiyan khiến 6.300 người thiệt mạng vào năm 2013.

Mangkhut là cơn bão thứ 15 trong năm nay đổ bộ Phi Luật Tân, đất nước thường bị khoảng 20 cơn bão tấn công mỗi năm và được cho là một trong những quốc gia chịu nhiều thiên tai nhất thế giới.

Trước đó vào chiều ngày 12.9, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng  20,8 độ Vĩ Bắc; 114,5 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 440km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ tâm bão.

Đến 13h ngày 13/9, vị trí tâm bão ở khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc bán đảo Lôi Châu, cách Móng Cái (Quảng Ninh), khoảng 220km, cách Hải Phòng khoảng 320 về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ tâm bão.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7,vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10; biển động mạnh.  Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc.

Tổng hợp