Tân Gia Ba phê chuẩn hiệp định CPTPP sau Mexico và Nhật Bản

20 Tháng Bảy, 2018 | Tin thế giới
11 quốc gia ký kết CPTPP tại Santiago (Chile) ngày 8-3. Photo courtesy: Reuters

Tân Gia Ba trở thành nước thứ ba, sau Mexico và Nhật Bản, phê chuẩn TPP-11 với tên mới là Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương Toàn diện và Tiến bộ (CPTPP).

Hơn 4 tháng trước, Tân Gia Ba nằm trong số 11 nước ký kết Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), và nay hiệp định đã được nước này phê chuẩn.

Thông cáo báo chí được Bộ Thương mại và Công nghiệp Tân Gia Ba (MTI) phát đi chiều 19.7 cho biết, CPTPP là hiệp định chất lượng cao, làm giảm bớt những rào cản thị trường, thúc đẩy thương mại ở một thị trường chung có tổng cộng 500 triệu dân. Hiệp định còn thiết lập các quy định ở những lĩnh vực mới, như thương mại điện tử.

Cũng trong thông cáo, Bộ trưởng Chan Chun Sing khẳng định, đây là hiệp định quan trọng bổ sung cho hệ thống thỏa thuận tự do thương mại song phương hiện có của Tân Gia Ba. Hiệp định sẽ giúp tăng cường thương mại giữa các nước châu Á – Thái Bình Dương, tạo ra dòng chảy hàng hóa, dịch vụ và đầu tư thông suốt hơn.

Cũng theo ông Chan Chun Sing, trong bối cảnh căng thẳng thương mại và các yếu tố chống toàn cầu hóa, CPTPP là thông điệp mạnh mẽ về cam kết của các nước đối với tự do hóa thương mại và hệ thống giao thương dựa trên các luật lệ.

Theo quy định, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) sẽ có hiệu lực 60 ngày sau khi 6/11 nước tham gia ký kết phê chuẩn hiệp định này.

CPTPP là hiệp định chất lượng cao sẽ giúp giảm thiểu rào cản thị trường và thúc đẩy thương mại tại thị trường chung gồm 500 triệu dân với tổng GDP khoảng 10,000 tỷ Mỹ kim.

“Trong bối cảnh căng thẳng thương mại và các yếu tố chống toàn cầu hóa, CPTPP truyền tải thông điệp mạnh mẽ về cam kết của chúng ta với tự do hóa thương mại và hệ thống mậu dịch dựa trên luật lệ”, ông Chan Chun Sing nhận định.

Được Mexico là nước đầu tiên phê chuẩn thỏa thuận vào tháng 4, sau đó là Nhật Bản vào ngày 6/7. Các nước còn lại trong khối là Úc Brunei, Gia Nã Đại, Chile, Mã Lai, Tân Tây Lan, Peru và Việt Nam.

Tổng hợp