Thái tử Ả Rập Xê Út bị tố dính líu vụ sát hại nhà báo Khashoggi

20 Tháng Sáu, 2019 | Tin thế giới
Thái tử Mohammed bin Salman bị cho là có liên quan đến vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi. Photo Courtesy: Reuters

Báo cáo viên LHQ kết luận có bằng chứng đáng tin cậy cho thấy Thái tử Mohammad Bin Salman liên quan đến vụ giết Khashoggi vào năm ngoái.

“Khashoggi là nạn nhân của một vụ sát hại có chủ ý, một vụ giết người phi pháp mà Arab Saudi phải chịu trách nhiệm theo luật nhân quyền quốc tế”, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc (LHQ) về các vụ hành hình phi pháp Agnes Callamard viết trong báo cáo dài 100 trang được công bố ngày 19/6.

“Cuộc điều tra về nhân quyền chỉ ra rằng có đủ bằng chứng đáng tin cậy về trách nhiệm của Thái tử Arab Saudi trong vụ án, đòi hỏi điều tra thêm”, Callamard viết và thúc giục Tổng thư ký LHQ mở một cuộc điều tra quốc tế. Bà cũng kêu gọi các nước áp lệnh trừng phạt với Thái tử Mohammed Bin Salman và tài sản cá nhân của ông, cho đến khi ông có thể chứng minh mình không liên quan đến vụ này.

Ngoại trưởng Arab Saudi Adel al-Jubeir chỉ trích báo cáo của chuyên gia LHQ, cho rằng nó “chứa đựng những thông tin mâu thuẫn và cáo buộc vô căn cứ”. Ông nhấn mạnh chỉ cơ quan tư pháp Arab Saudi có thẩm quyền xử lý vụ án Khashoggi.

Ông Khashoggi là cây bút bình luận của tờ The Washington Post và là người có quan điểm chỉ trích các chính sách của chính quyền Riyadh. Ông đi vào lãnh sự quán vào ngày 2.10.2018 để làm giấy tờ kết hôn nhưng sau đó không trở ra.

Ả Rập Xê Út ban đầu nói ông Khashoggi đã rời đi nhưng trước sức ép từ quốc tế nên thừa nhận ông Khashoggi bị sát hại bên trong lãnh sự quán do các đặc vụ “bất tuân thượng lệnh”.

Những người này được điều đến Istanbul để “đàm phán”, yêu cầu ông Khashoggi về nước nhưng trong quá trình này xảy ra cự cãi. Ông Khashoggi bị trói lại và tiêm thuốc liều cao dẫn đến tử vong.

Thi thể nạn nhân bị phân ra thành nhiều phần và giao cho “cộng tác viên” địa phương đem đi tiêu hủy. Giới chức Ả Rập Xê Út nói không tìm ra cộng tác viên này cũng như thi thể nhà báo, đồng thời nhấn mạnh thái tử Mohammed không biết gì về vụ việc.

Riyadh sau đó xét xử kín 11 bị cáo và tuyên án tử đối với 5 người trong số này. Tuy nhiên, bà Callamard hôm qua chỉ trích phiên này không đáp ứng quy trình pháp lý quốc tế và kêu gọi bãi bỏ.

Bà Callamard cũng kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc mở cuộc điều tra hình sự quốc tế về vụ việc, đồng thời yêu cầu thái tử Ả Rập Xê Út phải bị trừng phạt.

Theo bà Callamard, lệnh trừng phạt phải được giữ nguyên cho đến khi có bằng chứng, kết quả rõ ràng cho thấy thái tử không liên quan đến vụ sát hại nhà báo Khashoggi.

Tổng hợp