Thêm 3 nước đồng ý không kích phiến quân IS

27 Tháng Chín, 2014 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

 

Nhiều ngôi nhà ở Syria tan hoang sau các cuộc không kích của Mỹ. Photo Courtesy: Reuters

 

Những khó khăn đối với liên minh chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vẫn còn chống chất mặc dù đã có 50 nước thứa tham gia chiến dịch này.

 

Vào hôm 26.9, Liên minh chống IS do Mỹ khởi xướng đã nhận được thêm sự ủng hộ của ba nước là Bỉ, Đan Mạch và Anh. Cả ba nước này đã nhất trí đưa chiến đấu cơ tới Iraq để tham gia liên minh nhằm tiêu diệt phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đang kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng lớn ở quốc gia này.

 

Không những thế Nga, một quốc gia nhiều lần phản đối các hành động quân sự của Mỹ, cũng đã bày tỏ tín hiệu rằng họ sẵn sàng ủng hộ Iraq trong cuộc chiến chống khủng bố, và trên hết thảy là tiêu diệt IS.

 

Vào hôm 25.9, Thủ tướng Anh David Cameron đã phải thuyết phục các nghị sĩ rằng thế giới phải có nghĩa vụ bao vây, tiêu diệt một tổ chức khủng bố giàu có và tàn bạo hết mức tưởng tượng với những vụ chặt đầu, móc mắt, cưỡng hiếp, trước khi Quốc hội phê chuẩn chiến dịch công kích IS. Cuộc bỏ phiếu tham gia liên minh chống IS của Anh đã nhận được 524 phiếu ủng hộ và chỉ 43 phiếu chống.

 

Tuy nhiên, theo các chuyên gia nhận định rằng mặc dầu liên minh chống IS đã thu hút được nhiều nước tham gia, nhưng khó khăn của việc tiêu diệt tổ chức này không dễ dàng chút nào.

 

Nguyên nhân của vấn đề cũng một phần vì chưa có nước nào dám đưa lực lượng bộ binh đến để tấn công, mà thay vào đó chỉ tấn công bằng hỏa tiễn từ trên không. Ngoài ra, việc tiêu diệt một tổ chức phiến quân luôn tìm cách ẩn mình trong dân thường là một thách thức không hề nhỏ.

 

Đó là lý do tại sao các quan chức Mỹ và Anh liên tục nói rằng lực lượng liên minh cần phải sẵn sàng cống hiến sức người, sức của để tiêu diệt IS không chỉ trong vài tuần, vài tháng mà có thể là vài năm.

 

Cũng trong diễn biến đó, tổ chức Nhà nước Hồi giáo dường như đang tổ chức thay đổi chiến lược trước sự không kích của liên minh. Nhóm này giờ đây được cho đã  thay đổi phương tiện di chuyển bằng xe gắn máy, treo cờ tổ chức này ở nhà dân, các thủ lĩnh thì trà trộn vào dân thường…

 

Một vị trưởng thôn, được giấu tên, tại một ngôi làng ở ngoại ô thành phố Kirkuk (Iraq), nói rằng IS bắt đầu thay đổi các cơ sở chỉ huy đến những nơi bí mật. Ông này còn nói: “Các tay súng IS lấy hết đồ đạc, xe cộ và vũ khí. Sau đó đặt bom và tiêu hủy các cơ sở chỉ huy để né không kích. Họ không di chuyển trên các xe quân sự như trước nữa. Thay vào đó là sử dụng xe máy, xe đạp và nếu cần thiết mới sử dụng xe hơi thông thường”.

 

Các tay súng IS còn lấy cờ màu đen của tổ chức cắm lên nóc nhà của các tòa nhà chung cư và nhà người dân để tạo ra sự nhầm lẫn về sự hiện diện của họ. Điều này sẽ khiến cho các cuộc không kích nhắm vào các vị trí IS ẩn náu có thể giết chết thường dân.

 

Các thủ lĩnh và tay súng IS còn hạn chế dùng điện thoại di động, hòa mình vào thường dân để bảo toàn tính mạng trước những vụ không kích.

 

Thường dân thiệt mạng là mối quan ngại lớn nhất đối với liên minh do Mỹ đứng đầu khi tiến hành không kích IS ở Iraq.

 

Ngoài ra IS được cho đã phân tán lực lượng ra nhiều nhóm nhỏ để tránh hứng chịu thương vong lớn nếu bị không kích. Hiện mỗi cơ sở chỉ huy chỉ có khoảng 3-4 người.

 

Các nhân chứng ở thị trấn Jalawla (Iraq) cho hay IS cũng giảm thiểu số lượng tay súng đối đầu với lực lượng quân đội Iraq.

 

Tổng hợp