Thủ lĩnh đối lập cáo buộc tình báo Venezuela bắt tham mưu trưởng

22 Tháng Ba, 2019 | Tin thế giới
Đồ đạc của ông Roberto Marrero bị lục tung. Photo Courtesy: Reuters

Nghị sỹ đối lập Venezuela Sergio Vergara ngày 21.3 đã xác nhận rằng, ông Roberto Marrero – tham mưu trưởng của thủ lĩnh đối lập Juan Guaido – đã bị bắt giam.

Theo hãng tin Reuters và AFP, trên mạng xã hội Twitter, ông Guaido và Quốc hội do phe đối lập kiểm soát đăng tải thông tin luật sư Marreno, người đứng đầu văn phòng của ông Guaido, đã bị các sỹ quan thuộc Cơ quan Tình báo quốc gia (SEBIN) bắt giữ trong một cuộc bố ráp vào rạng sáng cùng ngày tại nhà ông này ở Caracas.

Ông Guaido viết trên Twitter rằng: “Họ đã bắt Roberto Marrero, tham mưu trưởng của tôi. Ông ấy đã hét lên rằng họ đặt hai khẩu súng trường và một lựu đạn”.”Vụ tập kích diễn ra lúc khoảng 2h sáng. Và chúng tôi không biết giờ ông ấy đang ở đâu. Ông ấy phải được thả ngay lập tức”.

Trước đó, ngày 17/3, Chính phủ Venezuela thông báo sắp tới sẽ thực hiện kế hoạch tái cơ cấu nội các một cách sâu sắc để tạo ra một “thành trì” vững chắc bảo vệ tổ quốc trong bối cảnh các thế lực thù địch trong và ngoài nước đang tìm mọi cách phá vỡ sự khối đoàn kết dân tộc và lật đổ chính quyền cách mạng Bolivar.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo yêu cầu Venezuela “ngay lập tức thả” Marrero và tuyên bố những người liên quan vụ bắt ông “sẽ phải chịu trách nhiệm”.

Cuộc khủng hoảng Venezuela trở nên nghiêm trọng sau khi Guaido xưng là “tổng thống lâm thời” và được Mỹ cùng hơn 50 quốc gia ủng hộ. Phó tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez cáo buộc Guaido âm mưu với các chính phủ nước ngoài để lật đổ chính phủ hợp hiến, đồng thời cảnh báo sẽ có những hậu quả nghiêm trọng đối với Guaido, bao gồm truy tố hình sự.

Tổng thống Maduro, người nhận được sự ủng hộ của quân đội và nhiều quốc gia như Nga, Trung Quốc, Cuba, tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mỹ và sẽ chống lại mọi “âm mưu can thiệp” vào công việc nội bộ của nước này. Mỹ từng nhiều lần cảnh báo chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro không được bắt Guaido hay các phụ tá của ông.

Đại diện phe đối lập Venezuela tại Mỹ Carlos Vecchio hôm 19/3 tuyên bố lực lượng này đã giành quyền kiểm soát hai tòa nhà của Bộ Quốc phòng Venezuela ở thủ đô Washington DC và một tòa lãnh sự quán ở thành phố New York, Mỹ.

Bộ Ngoại giao Venezuela kêu gọi nhà chức trách Mỹ tiến hành các biện pháp cần thiết để ngăn chặn việc “xâm chiếm bằng vũ lực” đối với các văn phòng ngoại giao, khẳng định việc chuyển giao quyền sở hữu như vậy là vi phạm luật quốc tế về bảo vệ tài sản ngoại giao.