Thủ tướng Anh đề nghị EU thêm ba tháng để chuận bị cho thỏa thuận Brexit

20 Tháng Ba, 2019 | Tin thế giới
Thủ tướng Anh Theresa May đang gặp khó về thỏa thuận Brexit. Photo Courtesy: Reuters

Thủ tướng Anh cho rằng quốc hội sẽ phê chuẩn thỏa thuận Brexit nhưng không thể làm vậy trước kỳ hạn 29/3.

Phát biểu trước một nhóm các nhà lập pháp, Thủ tướng Anh Theresa May hôm 20.3 cho biết bà đã viết thư cho Chủ tịch Liên minh châu Âu (EU) Donald Tusk để “thông báo với ông rằng Anh muốn trì hoãn kích hoạt Điều 50 đến ngày 30.6”, theo AFP. (Điều 50 của Hiệp ước Lisbon quy định về cách một nước rời khỏi EU).

Thủ tướng May nhấn mạnh Anh vẫn định rời khỏi EU theo “một cách có trật tự” và bà muốn trì hoãn việc này chỉ 3 tháng. Bà May cũng tuyên bố có thể từ chức nếu Quốc hội Anh hoặc EU buộc việc trì hoãn này kéo dài thêm.

Trước đó, Quốc hội Anh đã 2 lần bỏ phiếu bác bỏ thỏa thuận Brexit mà Thủ tướng May rất vất vả mới đạt được với EU thông qua các cuộc đàm phán kéo dài.

Trong thư gửi ông Tusk, bà May nói bà muốn tổ chức một cuộc bỏ phiếu nữa về thỏa thuận Brexit trong tuần này, nhưng Chủ tịch Quốc hội Anh John Bercow ngay lập tức đã ngăn cản điều đó. “Tôi vẫn có ý định đưa thỏa thuận trở lại quốc hội”, bà May nói.

Quyết định của bà May đã nhanh chóng đối mặt với sự chỉ trích của phe đối lập. Lãnh đạo Lao động Anh Jeremy Corbyn lên tiếng cáo buộc bà đang đưa nước Anh vào “khủng hoảng, hỗn loạn và chie rẽ. Chúng ta sẽ vẫn rời EU một cách hợp pháp sau 9 ngày nữa”.

Ngoại trưởng Tây Ban Nha Josep Borrell cho biết EU tuần sau có thể quyết định liệu có chấp nhận đề nghị của Thủ tướng Anh hay không. Nếu EU không đồng ý, Anh có thể rời EU vào ngày 29/3 mà không có các điều khoản rõ ràng giữa hai bên.

Tổng hợp