Tô Cách Lan tổ chức TCDY về việc ly khai khỏi UK

18 Tháng Chín, 2014 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

 

Cuộc trưng cầu dân ý của người Tô Cách Lan sẽ diễn ra hôm nay. Photo Courtesy: PA

 

Hôm nay 18.9, cử tri Tô Cách Lan sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý lịch sử về việc có tiếp tục trở thành một phần của Vương quốc Anh hay tách ra thành một quốc gia độc lập.

 

Cuộc trưng cầu dân ý sẽ diễn ra tại các điểm bỏ phiếu trên khắp Tô Cách Lan và sẽ mở cửa từ 7h sáng nay tới 22h. Kết quả liệu nước này tiếp tục duy trì mối liên kết với Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ái Nhĩ Lan hay trở thành quốc gia thứ 31 được thành lập kể từ Thế chiến II sẽ được công bố vào ngày 19.9.

 

Sự kiện này diễn ra nhằm quyết định việc Tô Cách Lan tách thành một nước độc lập sau 307 năm gắn kết hay vẫn thuộc Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ái Nhĩ Lan (UK). Cử tri sẽ trả lời “Có” hoặc “Không” đối với câu hỏi: “Liệu Tô Cách Lan có nên thành một nước độc lập hay không?”.

 

Với 4.3 triệu người, chiếm 97% cử tri hợp lệ, đã đăng ký bỏ phiếu, giới phân tích dự đoán số lượng cử tri đi bầu sẽ cao kỷ lục. Sẽ có khoảng 2,608 điểm bỏ phiếu trên khắp Tô Cách Lan. Ngay khi mỗi điểm bỏ phiếu đóng, các nhân viên sẽ làm việc xuyên đêm để kiểm phiếu.

 

Theo các cuộc thăm dò trước bỏ phiếu, tỷ lệ cử tri ủng hộ và phản đối độc lập cách biệt không nhiều, khiến cuộc trưng cầu dân ý trở nên khó dự đoán.

 

Thủ tướng Anh David Cameron từng nói rằng nền độc lập sẽ là “một cuộc ly hôn đau đớn” khi ông đến thăm Tô Cách Lan trước khi cuộc trưng cầu diễn ra. Ông Cameron phát biểu rằng: “Tôi nói thay cho hàng triệu người ở khắp Vương quốc Anh, xứ Wales và Bắc Ái Nhĩ Lan và cả nhiều người ở Tô Cách Lan, những người sẽ hết sức đau lòng trước việc UK của chúng ta tan rã”.

 

Theo hãng tin USA Today, nhận định nếu cuộc trưng cầu dân ý đưa Tô Cách Lan tách khỏi UK, Thủ tướng Anh sẽ ghi tên mình vào lịch sử về việc để mất một phần ba đất đai, 8% dân số, khoảng 10% tiền thuế và một lượng vốn về văn hóa, chất xám không đong đếm được khi ông đương nhiệm chức vụ thủ tướng.

 

Nữ hoàng Anh Elizabeth II, Tổng thống Mỹ Barack Obama, Ngân hàng Anh, Liên minh châu Âu (EU) và thậm chí tác giả cuốn Harry Porter, bà J. K. Rowling, cũng kêu gọi Tô Cách Lan nên cẩn trọng trước quyết định ly khai.

 

Trong khi đó cả 3 đảng chính trị lớn tại Anh, gồm đảng Bảo thủ, Công đảng và Dân chủ tự do, đều phản đối việc Tô Cách Lan độc lập, nhưng đã cam kết trao thêm quyền tự trị cho nước này nếu cử tri nói “Không” trong cuộc trưng cầu dân ý.

 

Tô Cách Lan trở thành một phần của Vương quốc Anh vào năm 1707.

 

Tổng hợp