Tổng thống Lugo nhìn nhận đã có đứa con với một phụ nữ khi còn làm giám mục Công giáo

15 Tháng Tư, 2009 | Tin thế giới

 

Viviana Carrillo. Hình en.mercorpress.com

 

Sau những tin đồn, hôm qua Tổng thống Fernando Lugo của nước Paraguay đã nhìn nhận ông có đứa con với một phụ nữ và có con với bà này khi ông còn là một vị giám mục. Sự việc chỉ được công khai hóa 5 ngày sau khi luật sư của bà Viviana Carrillo đưa đơn kiện để con bà được cấp dưỡng.

 

Ông Lugo, 57 tuổi, đã trở thành vị tổng thống của nước Paraguay của Châu Mỹ La Tinh sau một cuộc bầu cử mà ông đã chiến thắng một dòng họ từng làm tổng thống lâu đời của xứ này.

 

Xuất thân  từ gia đình lao động nghèo, ông Lugo đi tu và cuối cùng làm giám mục địa phận San Pedro năm 2004, một thành phố nghèo bậc nhất ở Nam Mỹ.

 

Tổng thống Fernando Lugo. Hinh Jorge Saenz/AP

 

Thời gian này, ông tới trọ ở nhà bà mẹ đỡ đầu (vú) của cô Viviana Carrillo, và vì thế đã quyến rũ cô gái này.

 

Theo Carrillo kể thì mỗi lần vào dọn dẹp phòng ngủ cho ông Lugo và hỏi ông còn cần gì nữa không thì ông giám mục nói ông cần cô.

 

Từ kinh ngạc đến chấp nhận, người phụ nữ năm nay 26 tuổi nói ông giám mục đã quyến rũ cô bằng lối nói hay ho, mật ngọt, rằng ông sẽ bỏ áo nhà tu để sống với cô suốt đời.

 

Carillo nói cô bắt đầu cuộc sống tình dục với giám mục Lugo khi mới 16 tuổi và ông là người đàn ông đầu tiên và duy nhất mà cô chung đụng về thể xác.

 

Năm 2006, giám mục Lugo xin tòa thánh cho từ chức để làm chính trị. Vì nổi tiếng tranh đấu cho người nghèo, ông Lugo đã thắng cử một cách vẻ vang.

 

Khi Tòa Thánh Vatican cuối cùng chính thức cho phép vị giám mục được khỏi bị ràng buộc với chức linh mục (và giám mục) thì  khi đó đứa con của ông cựu giám mục với bà Carrillo đã được 14 tháng.

 

Tin một vị tổng thống có con riêng và bị kiện đòi cấp dưỡng cũng như một vị cựu giám mục có con với nữ tín hữu ở một quốc gia sùng đạo Công giáo là một tiếng sét.

 

Tổng thống Lugo đã làm các nhà báo kinh ngạc khi tuyên bố: “Tại đây và trong lúc này, trước nhân dân và lương tâm của tôi, tôi tuyên bố với lòng thành tuyệt đối, với trách nhiệm và sự trong sáng liên quan đến vụ kiện về người cha, rằng tôi đã có quan hệ với Viviana Carrillo”.