Tổng thống Marc Ravalomana của đảo quốc Madagascar tuyên bố từ chức trước áp lực của quân đội

17 Tháng Ba, 2009 | Tin thế giới

 

Sau một thời gian bạo loạn làm cho trên một trăm người bị thiệt mạng, Tổng thống của cộng hòa Madagascar đã phải nhượng bộ trước áp lực của phe đối lập được quân đội ủng hộ.  Madagascar là một đảo quốc nằm ở Ấn Độ dương, phía đông nam lục địa Phi Châu, nguyên là cựu thuộc địa Pháp từ năm 1896, độc lập từ năm 1960.

 

Madagascar là hòn đảo lớn thứ tư trên thế giới với diện tích gần 600 ngàn cây số vuông, gần gấp đôi diện tích nước Việt Nam. Dân số khoảng 20 triệu người, đa số theo đạo thiên chúa và tôn giáo cổ truyền. Ngôn ngữ chính thức là Pháp ngữ và tiếng Malagasy.

 

Vào cuối tuần qua, Tổng thống Marc Ravalomana vẫn cương quyết cho rằng ông là người được bầu lên một cách hợp pháp do đó không chịu từ chức trước áp lực của đối lập và của những cuộc biểu tình rầm rộ trong thời gian qua do lãnh tụ Andry Rajoelina, 34 tuổi,  cầm đầu.

 

Ông Rajoelina nguyên là một xướng ngôn đài phát thanh chuyên về giới thiệu nhạc, sau đó trở thành thị trưởng thành phố  Antananaviro.

 

Nhưng ngày hôm qua, sau một thời gian dinh tổng thống của ông bị quân đội bao vây và bị đe dọa sẽ bị tấn công nếu không từ chức, tin từ bộ ngoại giao Hoa Kỳ cho hay hôm qua Tổng thống Ravalomana đã đồng ý giao quyền hành lại cho quân đội.

 

Tuy nhiên vẫn có tin từ chính phủ Madagascar là chính phủ hiện hành vẫn là hợp hiến bởi một người đứng lên đòi lật đổ chính phủ rồi xưng tổng thống như thị trưởng Rajoelina là không hợp pháp.

 

Tổng thư ký Liên  hiệp quốc Ban Ki-moon tỏ ý lo ngại về tình hình của đảo quốc Madagascar, đã yêu cầu các bên hãy giải quyết bằng các phương pháp hòa bình.

 

Có tin tổng thống Madagascar vẫn bình an và muốn xin tị nạn tại tòa đại sứ Mỹ nhưng phía Hoa Kỳ cho hay họ không nghe gì về chuyện đó.

 

Ông Ravalomana lên cầm quyền vào năm 2001 qua một cuộc tuyển cử và trúng cử nhiệm kỳ thứ hai vào năm 2006.

 

Tuy nhiên, gần đây chính quyền của ông bị chống đối cho rằng chính phủ của ông phá hoại nền dân chủ và nhất là khi tổng thống mới mua một chiếc phản lực cơ đắt tiền để sử dụng riêng trong khi dân chúng sống trong nghèo nàn.

 

Một nguồn tin từ tòa đại sứ Mỹ nói lãnh tụ đối lập Rajoelina đang trên đường tới dinh tổng thống để tự xưng là tổng thống.

 

Trước đó, Tổng thống Ravalomana đề nghị tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý để dân quyết định tuy nhiên lãnh tụ đối lập Rajoelina với sự ủng hộ của dân chúng bất mãn và của quân đội, đã thẳng thừng bác bỏ.

 

Họ đòi ông phải từ chức hay sẽ bị lật đổ bằng bạo lực.