Tổng thống Mỹ đùng đùng bỏ họp vì mâu thuẫn về bức tường biên giới

11 Tháng Một, 2019 | Tin thế giới
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó tổng thống Mike Pence có mặt ở điện Capitol vào ngày 9/1 để gặp mặt các lãnh đạo phe Cộng hòa. Photo Courtesy: Reuters

Tổng thống Donald Trump đã tức tối rời bỏ cuộc họp với giới lãnh đạo Dân chủ vì mâu thuẫn liên quan đến bức tường dọc biên giới và mở cửa lại chính phủ hôm 9-1.

Theo New York Times, các thành viên đảng Dân chủ có mặt ở Nhà Trắng đã bị sốc và cho rằng ông Trump “lên cơn giận dữ”. Trong khi đó các đồng minh của tổng thống chỉ trích phe Dân chủ vì từ chối thương lượng.

Sau kết thúc bất ngờ, tổng thống Mỹ đăng dòng tweet mô tả cuộc gặp này với ông Chuck Schumer và bà Nancy Pelosi là “hoàn toàn phí thời gian”.

Ông Trump nói: “Vừa rời cuộc họp với lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, một sự lãng phí thời gian. Tôi hỏi liệu các vị có ủng hộ an ninh biên giới trong đó bao gồm việc xây một bức tường hoặc một hàng rào thép hay không? Bà Nancy nói không. Tôi nói tạm biệt, chẳng còn gì khác!”.

Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, lãnh đạo phe Dân chủ thiểu số ở thượng viện, nói với các phóng viên rằng ông Trump đã đập bàn rồi bước ra khỏi phòng họp tại Nhà Trắng.

Ông Schumer chia sẻ: “Bà ấy nói không. Ông ấy đứng lên và nói: “Thế thì chúng ta chẳng còn gì để bàn bạc nữa” rồi bỏ ra ngoài” – ông Schumer kể lại, đồng thời nói đây là điều “đáng buồn và không may” vì họ muốn đạt được thỏa thuận với Tổng thống Trump về an ninh biên giới nhưng lại không làm được điều đó vì có quan điểm khác nhau.

Trước đó, ông Trump đã có cuộc gặp vào bữa trưa với các nhân vật chủ chốt của phe Cộng hòa và tuyên bố phe này “hoàn toàn thống nhất”. Mặc dù có vài câu hỏi dành cho tổng thống về “chiến lược”, hầu hết Thượng nghị sĩ Cộng hòa đều ủng hộ ông Trump.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lisa Murkowski của bang Alaska cho biết bà đã nhắc tới những vấn đề mình gặp phải khi chính phủ đóng cửa, bà Murkowski nói rằng ông Trump lắng nghe nhưng kêu gọi phe Cộng hòa “hãy đứng cùng nhau”.

Việc ông Trump có được sự ủng hộ của đảng Cộng hòa dẫn tới khả năng tình trạng đóng cửa sẽ tiếp tục kéo dài trong tương lai gần. Phe Dân chủ cũng có bài phát biểu vào ngày 9.1, yêu cầu tổng thống chấm dứt tình trạng này trước khi thỏa thuận vấn đề biên giới.

Khoảng 800,000 nhân viên liên bang không được trả lương kể từ khi chính phủ Mỹ đóng cửa khoảng 25% cơ quan liên bang vào hôm 22-12-2018. Nguyên nhân là Hạ viện và Thượng viện không đạt được thỏa thuận về dự luật chi tiêu.

Tổng thống Trump yêu cầu dự luật chi tiêu phải có 5.7 tỉ USD xây tường dọc biên giới Mỹ-Mexico ngăn người di cư trái phép nhưng bị phe Dân chủ kiềm soát Hạ viện phản đối.

Tổng hợp