Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận tái tranh cử năm 2018

07 Tháng Mười Hai, 2017 | Tin thế giới
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Photo Courtesy: Reuters

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 6.12 chính thức tuyên bố tái tranh cử nhiệm kỳ 4. Giới quan sát cho rằng, ông có thể dễ dàng chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 3 năm sau.

Trong tuyên bố của mình, ông Putin nhấn mạnh, tôi sẽ tìm kiếm một nhiệm kỳ 6 năm mới và sẽ đảm nhận chức vụ tới năm 2024 trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga vào tháng 3.2018.

“Khi tôi đưa ra quyết định, tôi chắc chắn sẽ nhớ cuộc trò chuyện của chúng ta ngày hôm nay và phản ứng của các bạn”, ông Vladimir Putin nói. Tổng thống Nga nói thêm rằng “động cơ phía sau quyết định này có thể chỉ là mong muốn làm cho cuộc sống của người dân của chúng ta tốt đẹp hơn và khiến cho đất nước này trở nên mạnh mẽ hơn và được bảo vệ”.

Đây là lần đầu tiên ông Putin đưa ra lời giải đáp cho câu hỏi lớn thời gian qua, rằng ông có tiếp tục tái tranh cử. Cho đến trước hôm thứ Tư (6.12), ông luôn từ chối bình luận trực tiếp về kế hoạch tham gia cuộc bầu cử năm 2018. Trước đó, các phương tiện truyền thông Nga dự báo, ông có thể tái tranh cử với tư cách ứng viên độc lập.

Cuộc bầu cử Tổng thống Nga sắp tới dự kiến diễn ra ngày 18.3.2018. Đây sẽ là lần tranh cử tổng thống thứ 4 trong sự nghiệp chính trị của ông Vladimir Putin. Ông Vladimir Putin giữ chức vụ tổng thống trong 2 nhiệm kỳ từ năm 2000-2008 và làm Thủ tướng Nga từ năm 2008-2012. Nhà lãnh đạo Nga sau đó thắng lợi trong nhiệm kỳ thứ 3 làm tổng thống vào năm 2012.

Thời gian bầu cử cụ thể vào năm sau chưa được công bố. Nhưng dư luận tin rằng, nó sẽ diễn ra vào 18.3, kỷ niệm ngày Crimea sáp nhập vào Nga.