Tổng thống Pháp nhượng bộ, người biểu tình vẫn không thỏa mãn

11 Tháng Mười Hai, 2018 | Tin thế giới
Tổng thống Macron đưa ra một số nhượng bộ nhằm giải quyết tình trạng bạo lực. Photo Courtesy: Reuters

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa tuyên bố sẽ tăng lương cho nhóm lao động nghèo nhất và cắt giảm thuế cho những người hưởng trợ cấp, thêm một nhượng bộ nhằm hạ nhiêt cuộc biểu tình trong mấy tuần qua.

Phát biểu tại Điện Elysee hôm 10.12, Tổng thống Pháp đã tìm cách xoa dịu những người biểu tình phong trào “Áo vàng” chống phá ở thủ đô Paris hồi cuối tuần qua. Theo đó, ông Macron tuyên bố sẽ tăng mức lương tối thiểu thêm 100 euro/ tháng, ngừng đánh thuế làm thêm ngoài giờ, khuyến khích chủ lao động trả cho nhân viên tiền thưởng miễn thuế và bỏ đánh thuế bổ sung lên phần lớn các loại tiền hưu trí.

Ngoài ra, những người hưởng trợ cấp mà thu nhập ít hơn 2,000 euro/tháng sẽ không bị tăng thuế an sinh xã hội. Những nhượng bộ này có thể gây tổn thất cho chính phủ Pháp từ 8-10 tỉ euro.

Tuy nhiên ông Macron từ chối khôi phục thuế đánh vào những người có tài sản từ 1.3 triệu euro trở lên (gọi tắt là ISF). ISF bị Tổng thống Macron bãi bỏ từ tháng 1.2018 và thay bằng IFI – thuế đánh vào những người có bất động sản từ 1.3 triệu euro trở lên.

Tổng thống Pháp nhấn mạnh: “Chính phủ sẽ có động thái cấp bách về kinh tế và xã hội bằng các biện pháp mạnh, giảm thuế nhanh hơn, kiểm soát chi tiêu công nhưng không thay đổi hoàn toàn chính sách đã đặt ra trước đó”. Bộ trưởng Pháp về ngân sách công Olivier Dussopt ước tính tổng chi phí của các biện pháp nhượng bộ vào khoảng 8 đến 10 tỉ euro.

Ông thừa nhận đã không thể đưa ra giải pháp đủ nhanh kể từ khi nhậm chức. “Có thể tôi khiến các bạn cảm thấy đây không phải mối quan tâm của tôi, rằng tôi có các ưu tiên khác. Tôi nhận phần trách nhiệm của mình. Tôi biết lời nói của tôi đã làm tổn thương một số người”.

Tuy nhiên, ông lên án bạo lực nảy sinh trong các cuộc biểu tình, bao gồm đốt xe và phá hoại tài sản.”Không có sự tức giận nào biện minh cho việc tấn công một cảnh sát hoặc cướp bóc nơi công cộng hay cửa hàng. Khi bạo lực nổ ra, tự do không còn nữa”,

Tổng thống Pháp đưa ra sự nhượng bộ một phần như trên khoảng 48 giờ sau khi Phong trào Áo phản quang vàng đụng độ với cảnh sát chống bạo động, đốt xe và hôi của tại trung tâm thủ đô Paris. Các vụ đụng độ bạo lực khiến ít nhất 179 người bị thương và 1.220 người bị tạm giam, phần lớn ở Paris.

Một số thành viên của Phong trào Áo phản quang vàng cho rằng các biện pháp nhượng bộ như trên là chưa đủ. Trước đó, phong trào này tiếp tục kêu gọi xuống đường vào ngày 15.12.

Ngoài ra, sáng 10.12, khi Macron gặp công đoàn và lãnh đạo doanh nghiệp trước khi có bài phát biểu toàn quốc, sinh viên Pháp đã lên kế hoạch tiếp tục biểu tình.

Phát ngôn viên của Bộ Giáo dục cho biết hoạt động của 120 trường học trên cả nước bị gián đoạn, bao gồm 40 trường học bị phong tỏa hoàn toàn.

Các sinh viên biểu tình chống lại các cải cách giáo dục gần đây của chính phủ, bao gồm các thay đổi đối với tuyển sinh đại học mà họ cho rằng sẽ mang tính sàng lọc hơn.

Tổng hợp