Tổng thống Phi Luật Tân bị chỉ trích vì bữa tiệc tốn tới $20,000 Mỹ kim

10 Tháng Tám, 2009 | Tin thế giới

 

Tổng thống Arroyo

 

Trong khi dân chúng Phi đang để tang cố Tổng thống Corazon Aquino thì tại Nữu Ước bà Tổng thống Gloria Arroyo cùng đoàn tùy tùng đã ăn tối tại nhà hàng Le Cirque ở vùng Manhattan với cái hóa đơn lên tới $20,000 Mỹ kim.

 

Báo New York Post nói Tổng thống Arroyo đã cùng một nhóm tùy tùng “hưởng thụ cuộc sống đáng sống” ở Manhattan khi bà tổng thống gọi những chai rượu ngon và quá đắt tiền.

 

Tuy nhiên phát ngôn viên của bà tổng thống, ông Cerge Remondo nói người ta đã thổi phồng vụ tiêu pha trong bữa ăn này và từ chối xin lỗi bởi. Ông Remondo nói nếu làm sai trái thì họ đã xin lỗi, nhưng chuyện ăn uống như vậy là phải chăng.

 

Nhà hàng Le Cirque thuộc loại sang trọng ở khu Manhattan với quảng cáo thực đơn bình thường là $58 Mỹ kim một người, thực đơn đặc biệt do đầu bếp chọn là $120 Mỹ kim và rượu cho 2 người $60 Mỹ kim.

 

Nhưng ông Remondo cho biết bữa ăn của phái đoàn tổng thống Phi Luật Tân chỉ bình thường gồm súp, xà lách, món chính chọn cá hay thịt và chọn rượu theo ý muốn chứ chẳng có gì là xa xỉ cả.

 

Phát ngôn viên của tổng thống nói bữa cơm tối đầu tháng này ở Manhattan do dân biểu Martin Romualdez đãi. Ông này là cháu của bà cựu Đệ nhất Phu nhân Imelda Marcos và là vị dân biểu giàu nhất Phi. Ông Remondo nói phép lịch sự không cho phép bà tổng thống từ chối lời mời của chủ tiệc.

 

Nhưng theo báo Philippine Daily Inquirer thì văn phòng dân biểu Romualdez nói người em của dân biểu là  kiến trúc sư Daniel trả bữa ăn đó. Ông này là một người Phi thành công về ngành kiến trúc ở Nữu Ước.

 

Ông nói xuôi bà nói ngược. Dân biểu cánh tả Walden Bello nói ông sẽ khiếu nại với Thanh tra Chính phủ vì việc bà tổng thống đã nhận lời bữa ăn tối, một việc đi ngược lại luật lệ chống hối lộ.

 

Tổng thống Arroyo có đến viếng linh cữu của cố Tổng thống Aquino và sau đó qua Mỹ theo chương trình định sẵn, không dự lễ tang đã có trên một trăm ngàn người dự.

 

Hai bà Aquino và Arroyo đã xích mích với nhau khi bà Aquino yêu cầu bà Arroyo hãy từ chức vì bị tố cáo gian lận trong cuộc bầu cử.

 

(Nguồn Nine News)