Tổng thống Phi Luật Tân cấm một báo Phi Luật Tân viết về mình

21 Tháng Hai, 2018 | Tin thế giới
Văn phòng chính của tờ báo Rappler tại Pasig City. Photo Courtesy: Reuters

Nhà lãnh đạo Phi Luật Tân Rodrigo Duterte vừa cấm cửa phóng viên Rappler vào phủ tổng thống để trực tiếp đưa tin về ông vì cho rằng trang báo mạng này toàn đưa tin tức giả.

Ông Harry Roque, người phát ngôn của Tổng thống Phi Luật Tân Rodrigo Duterte, hôm 21.2 cho biết tổng thống cấm phóng viên của Rappler đưa bất kỳ thông tin nào về tổng thống do thấy “thiếu tin tưởng” báo này.

Tuy nhiên, Rappler vẫn có thể tiếp tục hoạt động bình thường, song nếu ông Duterte có tổ chức họp, phát biểu hay sự kiện gì tại Điện Malacañang, tức Phủ Tổng thống, thì phóng viên báo mạng này phải tường thuật thông qua chương trình phát trực tiếp trên TV.

Reuters ngày 20.2 dẫn lời người phát ngôn của ông Duterte, ông Harry Roque, cho biết quyết định này được đưa ra vì Tổng thống Phi Luật Tân đã “mất niềm tin” và quá ngán ngẩm “tin tức giả” của Rappler.

Rappler, thành lập năm 2012, là một trong những đơn vị báo chí của Phi Luật Tân có quan hệ không tốt với ông Duterte do đưa tin phê phán cuộc chiến chống ma túy của chính phủ. Kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2016, Tổng thống Duterte cũng công khai chỉ trích nhiều đơn vị truyền thông khác phê phán chính sách của ông.

Lệnh cấm của ông Duterte được đưa ra một ngày sau khi trưởng cố vấn Bong Go bị triệu tập đến thượng viện để giải trình vì một phóng viên Rappler viết bài cáo buộc ông này từng can thiệp vào một dự án tàu khu trục trị giá 308 triệu Mỹ kim của hải quân. Thông tin trong bài báo bị ông Duterte gọi là “tin giả”.

Hành động cứng rắn của ông Duterte làm gợi nhớ cách Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thẳng thắng từ chối trả lời câu hỏi do – Jim Acosta, phóng viên chuyên trách Bạch Ốc của CNN, đưa ra tại cuộc họp báo đầu tiên sau khi thắng cử của ông hồi tháng 1-2017.