Tổng thống Trump đột ngột rời Phi Luật Tân hủy dự Hội nghị Cấp cao Đông Á

14 Tháng Mười Một, 2017 | Tin thế giới
Tổng thống Donald Trump rời Phi Luật Tân hôm 14.11. Photo Courtesy: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 14.11 bất ngờ không dự Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á (EAS) tại Phi Luật Tân mà cử Ngoại trưởng Rex Tillerson thay thế.

Trên chiếc Không lực 1, Tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên rằng ông đã đưa ra những phát biểu được chuẩn bị sẵn cho các nhà lãnh đạo trong bữa ăn trưa thay vì trực tiếp tham dự hội nghị.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson sẽ thay thế ông Trump có mặt tại EAS trong lúc Tổng thống Donald Trump lên đường về nước, khép lại chuyến công du châu Á dài ngày.

Lý do khiến ông Trump đột ngột thay đổi lịch trình là do hội nghị diễn ra muộn hơn so với thời gian dự kiến.

Theo kế hoạch, Hội nghị thượng đỉnh EAS sẽ diễn ra trong chiều 14.11 với sự tham gia của lãnh đạo 18 nước, trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản, Nga và Mỹ.

Hội nghị EAS được coi là diễn đàn hàng đầu khu vực, nơi các lãnh đạo Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sẽ trao đổi quan điểm với những người đồng cấp từ Mỹ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Úc và Tân Tây Lan về các mối quan ngại an ninh khu vực và quốc tế.

Mối đe dọa hạt nhân Triều Tiên, khủng bố, buôn lậu ma túy và tội phạm xuyên quốc gia nằm trong số các chủ đề dự kiến được thảo luận, Bộ Ngoại giao Phi Luật Tân thông báo.