Triều Tiên bất ngờ tuyên bố dừng thử hạt nhân và tên lửa

21 Tháng Tư, 2018 | Tin thế giới
Ông Kim Jong-un tuyên bố dừng chương trình hạt nhân, tên lửa, đóng cửa các địa điểm phóng. Photo Courtesy: Reuters

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố nước này sẽ không tiếp tục thử vũ khí và tập trung vào phát triển kinh tế.

Triều Tiên ngày 21.4 thông báo đã quyết định ngừng các vụ thử tên lửa và hạt nhân, đóng cửa các địa điểm thử hạt nhân. Đây là một diễn biến quan trọng và là một tín hiệu lạc quan nữa cho các cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp tới.

Hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA) dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong-un phát biểu tại phiên họp toàn thể của ban chấp hành trung ương đảng Lao động Triều Tiên đã nói rằng: “Từ ngày 21.4, Triều Tiên sẽ dừng các vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa”.

“Triều Tiên sẽ đóng cửa một khu thử nghiệm hạt nhân ở phía bắc để đảm bảo sự minh bạch của việc dừng thử hạt nhân”, KCNA cho biết thêm. Trước đó, Triều Tiên từng tiến hành 6 vụ thử hạt nhân tại khu thử nghiệm Punggye-ri ở phía đông bắc kể từ năm 2006.

Thông báo về hướng đi mới của đất nước, đảng Lao động Triều Tiên tuyên bố: “Bình Nhưỡng sẽ không bao giờ sử dụng vũ khí hạt nhân, trừ khi xuất hiện mối đe dọa hạt nhân và khiêu khích hạt nhân nhằm vào đất nước chúng tôi. Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi cũng không phát triển vũ khí hạt nhân và công nghệ hạt nhân”.

Ngoài ra, Triều Tiên còn cho biết nước này sẽ tham gia các cuộc đàm phán với cộng đồng quốc tế, mở đường cho hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in diễn ra vào tuần sau và cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6.

Một nguồn tin Triều Tiên tiết lộ với đài CNN rằng cuối cùng ông Kim đã quyết định mở ra một chương mới cho đất nước. Theo nguồn tin này, nhà lãnh đạo Triều Tiên cam kết đi theo con đường phi hạt nhân hóa và sẽ chỉ tập trung vào việc tăng trưởng kinh tế, cải thiện nền kinh tế quốc gia.

Nguồn tin bổ sung rằng ông Kim nhận ra con đường tốt nhất trong tương lai là bình thường hóa quan hệ với các nước khác và đây là một cơ hội lịch sử, kịp thời.

Tuy nhiên, các nhà phân tích tỏ ra thận trọng với những tuyên bố của ông Kim khi cho rằng Bình Nhưỡng có thể đang muốn nhận được điều gì đó đáp lại hành động của mình. “Triều Tiên không bao giờ làm gì mà không có lý do vì vậy có thể họ đang tìm kiếm điều gì đó từ phía chúng ta” – cựu nhân viên Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Sue Mi Terry nhận định.

Ông Trump lập tức hoan nghênh thông báo trên của Triều Tiên và mong chờ cuộc gặp với ông Kim. “Triều Tiên đã đồng ý đình chỉ tất cả thử nghiệm hạt nhân và đóng cửa một bãi thử quan trọng. Đây là tin tức rất tốt cho Triều Tiên và thế giới, một bước tiến lớn! Mong chờ hội nghị thượng đỉnh của chúng tôi” – ông Trump viết trên Twitter.

Trong khi đó, Văn phòng tổng thống Hàn Quốc ngày 21-4 cho biết quyết định của Triều Tiên là “một bước tiến có ý nghĩa” đối với việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. “Nó sẽ đóng góp vào việc tạo ra một môi trường rất tích cực cho sự thành công của 2 hội nghị thượng đỉnh Triều Tiên – Hàn Quốc và Triều Tiên – Mỹ sắp tới” – phát ngôn viên của văn phòng này nói thêm.