Triều Tiên bị nghi ‘bán biển’ của Hàn Quốc cho Trung Quốc

02 Tháng Sáu, 2014 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

 

Hai tàu cá Trung Quốc ở gần đảo Jeju, phía nam Hàn Quốc. Photo Courtesy: AFP

 

Theo các nguồn tin quân sự Hàn Quốc cho hay Triều Tiên được cho là đã bán cho Trung Quốc quyền đánh bắt hải sản tại một vùng biển của Hàn Quốc, gần biên giới liên Triều trên biển Hoàng Hải.

 

Thông tin trên đã được hãng Yonhap dẫn lời của một quan chức quân sự giấu tên ở Seoul.

 

Ông này nói rằng: “Một phần vùng biển của chúng tôi ở Hoàng Hải nằm trong khu vực mà Triều Tiên đang cho phép tàu Trung Quốc đánh bắt”. Ông còn nói khi biết điều này Hàn Quốc đã thông báo với Trung Quốc và yêu cầu họ phải cẩn trọng không đượt vượt biên giới phía bắc (NLL) để vào Hàn Quốc.

 

Hàng năm, Triều Tiên bán cho Trung Quốc quyền đánh bắt ở vùng biển của Triều Tiên. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Bình Nhưỡng mở rộng khu vực và đưa cả vùng lãnh hải Hàn Quốc. 

 

Sau khi bán quyền, Triều Tiên hoạt động song song với Trung Quốc. Theo giới chức Hàn, kể từ giữa tháng 5, hơn 100 tàu cá Trung Quốc đang hoạt động gần khu vực. 

 

Đường giới hạn phía bắc (NLL) là biên giới trên biển phía tây không chính thức giữa Triều Tiên và Hàn Quốc và khu vực này đã trở thành điểm nóng của các cuộc xung đột vũ lực giữa hai Bắc và Nam Hàn.

 

Tổng hợp