Triều Tiên thừa nhận hạn hán kỷ lục, đối mặt nguy cơ thiếu lương thực

16 Tháng Năm, 2019 | Tin thế giới
Triều Tiên thừa nhận hạn hán kỷ lục, đối mặt nguy cơ thiếu lương thực. Photo Courtesy: Reuters

Hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên cho biết nước này đang phải trải qua đợt hạn hán khủng khiếp khi lượng mưa trung bình xuống mức thấp nhất trong gần 40 năm qua.

Hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA) hôm nay 15/5 đưa tin từ tháng 1 đến tháng 5 năm nay, lượng mưa trung bình tại nước này chỉ đạt 54,4 mm, mức thấp nhất kể từ năm 1982. KCNA mô tả tình hình hiện nay tại Triều Tiên là “hạn hán khủng khiếp”.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh nhiều tổ chức quốc tế, bao gồm Chương trình Lương thực Thế giới Liên Hợp Quốc (WFP), từng nhận định rằng các thảm họa quy mô nhỏ, bao gồm hạn hán, cũng có thể trở nên nghiêm trọng và gây khó khăn cho hoạt động sản xuất lương thực tại Triều Tiên.

Hồi tháng trước, WFP và Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc (FAO) đã ra báo cáo chung cho biết, sản lượng lương thực của Triều Tiên năm ngoái ở mức thấp nhất kể từ năm 2008. Ước tính khoảng 10 triệu người, chiếm 40% dân số Triều Tiên, đang cần hỗ trợ lương thực khẩn cấp.

“Tình hình này còn tồi tệ hơn trong giai đoạn mất mùa từ tháng 5 đến tháng 9, nếu không có hành động cứu trợ nhân đạo khẩn cấp”, báo cáo cho biết.

Giám đốc điều hành WFP David Beasley tuần này phát biểu tại Seoul rằng ông “rất quan ngại” về tình hình lương thực tại Triều Tiên. Một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm qua nhấn mạnh “sự cần thiết” của việc gửi cứu trợ lương thực tới Triều Tiên trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 9 như khuyến cáo của WFP.

Năm 2017, Hàn Quốc dự định gửi 4,5 triệu USD sản phẩm dinh dưỡng cho Triều Tiên thông qua WFP. Tuy nhiên kế hoạch này không thực hiện được, một phần do các vụ thử hạt nhân của Triều Tiên trong năm đó.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ kế hoạch của Seoul trong việc viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên.

Trong những năm gần đây, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã triển khai hàng loạt nghị quyết trừng phạt nhằm buộc Triều Tiên phải từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa. Điều này khiến nền kinh tế và cuộc sống của người dân Triều Tiên gặp nhiều khó khăn.