Trung Quốc kêu gọi Mỹ cắt giảm kho vũ khí hạt nhân

08 Tháng Bảy, 2020 | Tin thế giới
Ông Fu Cong. Photo courtesy: Reuters

Một nhà ngoại giao cấp cao tuyên bố Trung Quốc sẵn lòng tham gia vào các cuộc đàm phán ba bên về kiểm soát vũ khí với Mỹ và Nga nếu Washington sẵn sàng cắt giảm kho hạt nhân bằng mức của Trung Quốc, theo Reuters.

Mỹ trước đó nhiều lần kêu gọi Trung Quốc gia nhập cuộc đàm phán ba bên để mở rộng hiệp ước START mới.

Hiệp ước về vũ khí hạt nhân giữa Mỹ và Nga này sẽ hết hạn vào tháng Hai năm sau.

Trả lời các phóng viên hôm 8/7, ông Fu Cong, người đứng đầu cơ quan kiểm soát vũ khí của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nhấn mạnh rằng Bắc Kinh không muốn gia nhập các cuộc đàm phán với hai cựu cường quốc thời Chiến tranh Lạnh vì kho hạt nhân của Mỹ lớn gấp 20 lần Trung Quốc, theo Reuters.

Quan chức này nói rằng việc Mỹ mời Trung Quốc tham gia chỉ là “một mưu đồ nhằm chuyển hướng sự chú ý” và là cái cớ để Mỹ rút khỏi hiệp ước.

Ông Fu nói rằng Trung Quốc không “tránh né tiến trình giải trừ vũ khí hạt nhân quốc tế” và sẵn sàng đàm phán tất cả các vấn đề liên quan tới việc giảm các nguy cơ hạt nhân trong khuôn khổ của năm nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.